Friday, March 29, 2024

Phá thai ở Mỹ giảm 5%, thấp nhất trong một thập niên

 


 


 


NEW YORK (AP)Mức phá thai ở Mỹ giảm 5%, được xem là thấp trong một năm ít nhất đối với cả thập niên qua. Theo kết quả của cơ quan CDC công bố vào hôm Thứ Tư.







Thuốc ngừa thai Levonorgestrel, thường được biết dưới tên “The Morning After Pill”. Mức phá thai trong năm 2009 thấp nhất trong suốt một thập niên, được cho là do việc sinh sản được kế hoạch hóa kỹ càng hơn trong thời buổi kinh tế khó khăn. (Hình: Sion Touhig/Getty Images)


Chưa rõ lý do đưa đến sự giảm sút này, nhưng một số chuyên gia cho rằng, có thể do việc sinh sản được kiểm soát kỹ lưỡng hơn trong thời kỳ kinh tế quá khó khăn. Một số phụ nữ tin rằng họ không đủ khả năng tài chánh để có thai.


Tuy nhiều tiểu bang hết sức khắc khe trong việc phá thai nhưng đây không được cho là lý do khiến mức phá thai giảm.


Gần như tất cả các tiểu bang đều gửi báo cáo về con số vụ phá thai cho chính quyền liên bang, nhưng đây chỉ có tính cách tự nguyện. Một vài tiểu bang không làm việc này, trong đó có California, là tiểu bang đông dân nhất và cũng là nơi có cơ sở giúp phá thai nhiều nhất. Nhiều chuyên gia tin rằng có hơn một triệu vụ phá thai trên toàn quốc mỗi năm, nhưng vì báo cáo chưa được đầy đủ nên CDC chỉ phỏng chừng khoảng 750,000 vụ trong năm 2009. Dữ kiện thu thập được từ 43 tiểu bang và hai thành phố, là những nơi đã gửi báo cáo liên tục trong 10 năm. (T.P.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT