Friday, March 29, 2024

Phi thuyền Nga bay không tới Hỏa tinh

 


MOSCOW (AP)Một phi thuyền được Nga phóng lên với hy vọng tái lập niệm tự hào của nước này là nước tiên phong khám phá vũ trụ, bị thất bại trong nhiệm vụ thám hiểm Hỏa tinh và rớt trở về trái đất, vỡ tan thành từng mảnh trên bầu trời Thái Bình Dương gần Chile hôm Chủ Nhật, theo các giới chức nước này.








Hỏa tiễn Zenit-2SB mang phi thuyền Phobos-Ground cất cánh từ trung tâm vũ trụ Cosmodrome Baikonur ở Kazakhstan. Phi thuyền này được dự tính bay tới Hỏa tinh, đã rớt xuống trái đất hôm Chủ Nhật. (Hình: AP Photo)


Những mảnh vụn của phi thuyền Phobos-Ground rơi xuống biển cách đảo Wellington ở miền Nam Chile 1,250 km, theo lực lượng không gian quân đội Nga tuyên bố trong một văn bản được báo chí nước này chuyển tải.


Phát ngôn viên lực lượng này, Ðại Tá Alexei Zolotukhin cho biết quân đội theo dõi kỹ đường rơi của phi thuyền. Nơi phi thuyền này rơi xuống là một vùng biển vắng, và trước đây Nga cũng vẫn thường dẫn những hỏa tiễn mang hàng tiếp tế Trạm Không Gian Quốc Tế cho chúng rớt xuống đó để bỏ đi.


Tuy nhiên, thông tấn xã RIA Novosti lại trích lời một số chuyên gia hỏa tiễn, cho rằng các mảnh vỡ của Phobos-Ground rớt xuống ở một vùng rộng hơn, trải dài từ Ðại Tây Dương và có cả vùng đất của Brazil trong đó. RIA Novosti nói điểm giữa của vùng rớt các mảnh vụn là tiểu bang Goias, Brazil.


Phi thuyền Phobos-Ground, đáng giá $170 triệu, được thiết kế để bay lên tới Phobos, một trong hai mặt trăng của Hỏa tinh, đáp lên đó, lấy mẫu đất, rồi bay ngược lại trái đất vào năm 2014.


Tuy nhiên, ngay sau khi cất cánh hôm 9 tháng 11, phi thuyền này đã không vượt qua khỏi được quỹ đạo quanh trái đất, và nỗ lực của Nga cũng như của Cơ Quan Không Gian Âu Châu để cứu nó đã thất bại.


Cơ quan không gian Roscosmos của Nga dự trù là khoảng 20 tới 30 mảnh của chiếc Phobos-Ground, khối lượng tổng cộng 200kg, có thể còn sót lại không bị cháy khi rơi vào tầng khí quyển và rớt xuống biển. (H.N.V.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT