Friday, April 19, 2024

Sears khai lỗ, Target thu nhập chậm, Procter & Gambler sa thải thợ

 


NEW YORKÐứng trước sự thua lỗ $2.4 tỉ của tam cá nguyệt thứ tư, công ty Sears đang hoạch định một số biện pháp đối phó, gồm việc tách rời một số doanh nghiệp tại các tiệm bán đồ giá xuất xưởng (outlet), đồ gia dụng và dụng cụ máy móc, ở khoảng 1,250 địa điểm, theo tin của Wall Street Journal.


Việc tách rời bằng cách đưa ra giá đề nghị hợp lý, Sears hy vọng thu được từ $400 triệu đến $500 triệu. Hôm Thứ Năm, Sears công bố bán 11 tiệm cho General Growth Properties, Inc. với giá $270 triệu. Ngoài ra, Sears còn dự trù giảm tồn kho bớt $550 triệu.








Ðể đối phó với thua lỗ, Sears dự tính tách rời một số doanh nghiệp nhỏ, qua việc bán lại với giá đề nghị hợp lý, và hy vọng thu về được từ $400 triệu đến $500 triệu. (Hình: AP/Steven Senne)


Trong lá thư gửi đến các cổ đông, ông Edward Lampert, chủ tịch công ty, nói: “Kết quả tài chánh tồi tệ trong năm 2011 của chúng tôi, mà cực điểm là trong tam cá nguyệt thứ tư vừa qua, đưa đến quyết định phải có sự thay đổi.”


Theo ông Lambert, kế hoạch của Sears là tách rời nhiều doanh nghiệp của công ty khỏi công ty mẹ, “với mục đích để mỗi công ty đó theo đuổi cơ hội chiến lược của riêng họ.”


Công bố tài chính hôm Thứ Tư của Sears cho thấy công ty bị lỗ trong năm tam cá nguyệt liên tiếp, đưa tới quyết định đóng 120 tiệm và sa thải 100 nhân viên ở văn phòng trung ương.


Thu nhập trong tam cá nguyệt thứ tư của Sears, theo ông Lambert, là “không thể chấp nhận được,” với thách thức chính là bán chậm và chi phí cao ở một số hạng mục. Thấp nhất ở mặt hàng y phục, đặc biệt thương hiệu Land’s End và giày dép.


Mặt khác, Sears lại kiếm lợi được ở mặt hàng đồ máy móc gia dụng, cả về số lượng bán ra lẫn số tiền thu vào. Ngoài Land’s End, Sears còn sở hữu chủ một số thương hiệu bán lẻ có tiếng tăm như đồ máy móc gia dụng hiệu Kenmore, đồ nghề hiệu Craftman và bình điện hiệu DieHard.


Trong khi đó, công ty bán lẻ Target cũng công bố lợi nhuận giảm bớt 5.2% trong tam cá nguyệt thứ tư, do bán chậm trong mùa lễ. Mùa lễ vừa qua, Target gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt khi các tiệm khác đại hạ giá để thu hút mạnh khách hàng, tuy nhiên, sau mùa lễ, Target cho biết kinh doanh của họ lại bắt đầu khởi sắc trở lại.


Công ty chế tạo dụng cụ máy móc gia dụng Procter & Gamble hôm Thứ Năm loan báo sa thải 5,700 việc làm trên toàn thế giới, từ nay đến Tháng Sáu năm tới. Tổng Giám Ðốc Ðiều Hành Bob McDonald và Tổng Giám Ðốc Tài Chánh Jon Moeller nói, việc cắt giảm nằm trong kế hoạch tiết kiệm $10 tỉ chi phí cho đến năm 2016.


Qua sa thải, công ty sẽ loại bỏ 10% lực lượng lao động không nằm trong khu vực chế tạo trên toàn cầu, với 1,600 người nghỉ việc trước Tháng Sáu và thêm 4,100 người khác ra đi trong 12 tháng sau đó. Việc sa thải nhân viên này sẽ tiết kiệm được cho công ty $800 triệu trước khi trừ thuế trước năm 2014.


Phát ngôn viên của Procter & Gamble nói ông chưa có thông tin bao nhiêu nhân viên ở Mỹ sẽ bị ảnh hưởng.


Các thương hiệu của Procter & Gamble gồm Tide, Crest, Charmin và Gillette. Tuần trước, công ty này công bố bán đơn vị sản xuất khoai tây chiên Pringles cho hãng Kellogg. (TP)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT