Thursday, March 28, 2024

Thị trường thuốc trị xuất tinh sớm có đầy hứa hẹn


HOA KỲ (NV) –
Thị trường y dược hiện đang diễn ra cuộc cạnh tranh ráo riết về thứ thần dược giúp trị chứng xuất tinh sớm nơi quí ông. Theo CNBC, chứng này tiếng Anh gọi là premature ejection hay viết tắt PE, mà một trong ba người đàn ông gặp phải lần nào đó trong đời, không riêng gì nơi tuổi thiếu niên.


Trong khi những thuốc trị liệt dương như Viagra, Cialis và Levitra mang về cho các hãng dược phòng Pfizer, Eli Lilly và GlaxoSmithKline hằng tỉ dollar, thì thị trường của PE chỉ mới trong thời kỳ khởi đầu.









Trang web quảng cáo loại thuốc Promescent. (Hình: Người Việt)


Công ty dược Absorption Pharmaceuticals thành lập mới được bốn năm, vừa chào hàng thuốc có tên Promescent, và đã được cơ quan FDA chấp thuận. Thuốc này có thể mua mà không cần toa bác sĩ và quí ông chỉ việc xịt lên chỗ “của mình” lập tức sẽ hết “khóc ngoài biên ải.” Thuốc xịt này sử dụng dược chất lidocaine khiến giúp giảm được sự nhạy dục, cho phép quí ông “chiến đấu được bền bỉ hơn.”


Jeff Abraham, tổng giám đốc của công ty cho biết thuốc ngấm rất nhanh nên không gây ảnh hưởng đến đối phương. Ông nói: “Thuốc không làm giảm khoái cảm cực độ tí nào.”


Một sản phẩm đối thủ có tên Tempe sử dụng chất prilocaine, đang có mặt trên thị trường ở Âu Châu. Thuốc này do BS Mike Wyllie sáng chế và ông ta cũng là cha đẻ của thuốc Viagra.


Theo nghiên cứu y khoa, người đàn ông bình thường đạt đến khoái cảm cực độ (climax) trong khoảng bốn phút, trong khi từ 10 đến 20 phút đối với một phụ nữ bình thường. Ðàn ông bị chứng PE thường không lâu hơn được một phút.


Các phương thuốc trị liệu PE hiện nay gồm việc sử dụng đến thuốc chống trầm cảm, đi đôi với phản ứng phụ, trong khi các sản phẩm mới tránh không có vấn đề này.


Ông Abraham cho biết sức bán của thuốc Promescent có thể đạt đến $1.5 triệu trong năm nay và lên đến $4 triệu trong năm 2014. Hiện thuốc chỉ bán online và ông đang thương lượng để được bán ở các nơi bán lẻ.


Câu chuyện thuốc Promescent xuất hiện trên thị trường như thế nào trở nên phức tạp thêm vì một tấn thảm kịch. Sản phẩm này do BS Ron Gilbert sáng chế và trong năm nay ông bị bắn chết ngay trong văn phòng làm việc, có thể do bị nhận diện lầm.


Việc ông Abraham trở thành sở hữu chủ công ty cũng đa đoan không kém. BS Gilbert vốn là bác sĩ chuyên khoa niệu của ông Abraham, một tổng giám đốc công ty chế tạo chất bán dẫn (semiconductor) hồi hưu. Một hôm bác sĩ nói chuyện với ông Abraham về thuốc Promescent và muốn hỏi ý kiến ông về cách đưa nó ra thị trường.


Ông Abraham dùng tiền túi bỏ vốn vào $700,000 cho việc kinh doanh. Năm sau Promescent được giới thiệu trên chương trình truyền hình “The Dr. Oz Show,” và thế là doanh thu của thuốc bắt đầu cất cánh.


Hiện nay, các ông dù không bị PE cũng bắt đầu mua dùng Promescent chỉ vì họ muốn chiến đấu được lâu thêm nữa.


Ông Abraham tin tưởng thị trường thuốc trị PE có thể trở thành mạnh hơn đối với thuốc trị bất lực, và nhiều đại công ty cũng đang bắt đầu để mắt ngó đến. (TP)

MỚI CẬP NHẬT