Thursday, April 25, 2024

Thuốc cảm giúp nạn nhân chấn thương sọ não hồi phục nhanh

NEW YORK (AP)Các nhà nghiên cứu loan báo lối điều trị mới, giúp nạn nhân chấn thương sọ não phục hồi nhanh chóng hơn. Ðó là một loại thuốc trị cúm rẻ tiền mà tác dụng phụ hữu ích của nó mới được khám phá do tình cờ vài thập niên trước đây.


Nạn nhân bị chấn thương nặng khi được cho uống amantadine thì trở nên hồi phục nhanh. Sau bốn tuần, nhóm bệnh nhân dùng thuốc trị cúm có phản ứng đáp ứng lệnh của bác sĩ có hiệu quả hơn, so với lúc chưa được điều trị theo lối này. Số bệnh nhân được uống amantadine còn trong trạng thái thực vật ít hơn, chỉ còn 17% so với 32%.


Joseph Giacino, tâm lý gia thần kinh thuộc bệnh viện Spaulding Rehabilitation ở Boston, và cũng là đồng trưởng nhóm nghiên cứu, phát biểu: “Thuốc này cho thấy bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, điều chưa hề thấy trước đây. Ðiều này mang lại hy vọng cho người bất hạnh, bị xem là trong tình trạng vô vọng.”


Ðúng ra các bác sĩ bắt đầu dùng amantadine chữa trị chấn thương sọ não từ nhiều năm rồi, nhưng tính đến nay thì chưa hề có một nghiên cứu sâu xa nào cho thấy thuốc này có tác dụng hữu hiệu. Kết quả nghiên cứu do liên bang tài trợ này được đăng tải trên tập san New England Journal of Medicine số ra ngày 1 Tháng Ba.


Một nhà thần kinh học không có chân trong cuộc nghiên cứu gọi đây là một bước tiến quan trọng.


Tuy nhiên vẫn còn nhiều thắc mắc. Chẳng hạn, phải chăng người bị thương nhẹ hơn dễ hồi phục hơn, phải chăng amantadine giúp bệnh nhân khả quan hơn về lâu về dài, hay thực sự giúp hồi phục nhanh chóng.


Mỗi năm có chừng 1.7 triệu người Mỹ chấn thương sọ não, hơn 523,000 do ngã té, hơn 271,000 do va chạm, gần 219,000 do tai nạn xe cộ, hơn 148,000 do bị tấn công, hơn 108,000 do các nguyên nhân khác và hơn 94,000 không rõ nguyên nhân. Mỗi năm có khoảng 52,000 người qua đời và 275,000 phải nhập viện, theo con số do chính phủ công bố.


Do không có thuốc đáng tin cậy có thể giúp chữa trị hữu hiệu cho bệnh nhân, các bác sĩ phải dùng thử đủ loại thuốc trị các chứng bệnh khác để thử nghiệm.


Amantadine, một loại thuốc rẻ tiền, được chấp thuận dùng để chữa cúm vào giữa thập niên 1960. Vài năm sau người ta nhận thấy nó cũng hữu ích đối với bệnh nhân bị Parkinson.


BS John Whyte, thuộc viện nghiên cứu Moss Rehabilitation Research Institute ở ngoại ô Philadelphia, nói rằng amantadine nay được dùng trong việc chữa trị chấn thương sọ não một cách khá phổ biến, tuy nhiên các nhà nghiên cứu cảm thấy điều quan trọng là phải tìm ra câu giải đáp “phải chăng bệnh nhân được chữa trị đúng thuốc, một thứ thuốc gây hại hay chỉ là vô thưởng vô phạt.”


Bác Sĩ Whyte nói rằng, các nhà nghiên cứu cần phải thử nghiệm với amantadine thêm một thời kỳ lâu hơn nữa. (TP)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT