Thursday, March 28, 2024

Dân Mỹ uống Bia Budweiser ít hơn nhiều nước khác

NEW YORK, New York (NV) — Người dân Mỹ hiện đang ngày càng ít uống bia Budweiser. Nhưng người dân các quốc gia khác, như Ấn Độ, Paraguay và Nam Hàn, đang thế chỗ người tiêu thụ Mỹ và giúp công ty tiếp tục có lời.

Công ty Anheuser-Bush InBev (A-B InBev) tuần qua cho hay số thương vụ của họ chỉ tăng chút ít so với cùng thời gian năm ngoái, nhưng cao hơn ước tính của giới chuyên gia Wall Street.

Số bán của Budweiser tại Mỹ giảm 1.3% trong quý đầu tiên của năm nay, phần lớn vì có sự sút giảm trong số khách hàng ở Mỹ, bản tin của hệ thống truyền hình CNN cho hay.

Công ty A-B InBev đang phải đối đầu với hàng loạt các công ty nhỏ, sản xuất các loại bia có tính cách đặc thù cho từng thành phần khách hàng khác nhau. Công ty đã có nỗ lực đối phó bằng cách mua lại một số công ty bia này, như Goose Island, Blue Point và 10 Barrel.

Nhưng công ty A-B InBev cũng cùng lúc mở đường vào được một số thị trường bên ngoài Mỹ.

Số bán của bia Budweiser ở các nơi khác ngoài Mỹ tăng 2.5% nhờ vào thị trường tại vùng Châu Mỹ La Tinh và Á Châu.

Công ty không chỉ làm chủ Bud và Bud Light. Số bán của bia hiệu Stella Artois, cũng thuộc công ty, đã tăng 12% trong quý vừa qua, nhờ vào sự gia tăng của thị trường tại Anh và Argentina.

A-B InBev cũng hy vọng là việc tài trợ cho Giải Túc Cầu Quốc Tế (World Cup), diễn ra ở Nga vào Tháng Sáu và Tháng Bảy này, sẽ giúp sản phẩm của công ty được nhiều người biết tới hơn, đưa số thương vụ tăng lên ở các quốc gia như Argentina, Colombia, Peru cùng là Nigeria. (V.Giang)

Máy bay vỡ kính buồng lái trên không, phi công bị cứa mặt

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT