Thursday, March 28, 2024

Các chủ tiệm sẽ được dùng tiền ‘típ’ tùy ý

WASHINGTON (NV) – Chính phủ Mỹ sẽ cho phép chủ nhân các tiệm ăn và tiệm nail được quyền sử dụng tiền “típ” của khách hàng theo ý mình hơn là chỉ dành cho người làm việc.

Từ tháng 12 năm ngoái, Bộ Lao động đã loan báo dự án xóa bỏ điều khoản trong một quy định của chính phủ Barack Obama, ban hành năm 2011, cấm chủ nhân các tiệm ăn, hớt tóc, làm móng tay, vân vân, không được thu lấy tiền típ để phân phối cho bất cứ ai nếu không phải là những người vẫn được thụ hưởng.

Dự án của chính phủ Trump được công bố để công chúng đóng góp ý kiến. Tới ngày Thứ Sáu tuần qua đã có 180,000 người gửi ý kiến, thời gian góp ý chấm dứt ngày Thứ Hai, 5 tháng 2 năm 2018. Theo dự án mới này thì các chủ nhân tiệm nă cũng như các cơ sở kinh doanh khác có quyền sử dụng tiền típ thu được cho bất cứ mục đích nào, miễn là các công nhân được trả lương tối thiểu $7.25 đô la một giờ, theo luât liên bang.

Bộ Lao động ước tính sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng tới lợi tức của khoảng một triệu công nhân chạy bàn, 200,000 người pha rượu, chưa kể công nhân các ngành khác. Những người lãnh dưới lương tối thiểu vẫn có quyền hưởng tiền típ.

Nhiều người chỉ trích dự án mới này, coi như cho phép các chủ nhân “ăn cắp” lợi tức của những người hầu bàn. Một cơ quan nghiên cứu ước tính rằng những nhân viên xưa nay vẫn được tiền típ sẽ bị thiệt hại khoảng $5.8 tỷ mỹ kim. Nhiều người cũng chỉ trích Bộ Lao Động vì không công bố bản phân tích lợi hại của dự án này. Theo luật lệ hiện hành, chính phủ phải công bố bản phân tích ảnh hưởng kinh tế trước khi ban hành các luật lệ có ảnh hưởng trên $100 triệu đô la. Theo tin hãng Bloomberg, Bộ trưởng Alexander Acosta đã quyết định không công bố khi thấy giới công nhân bị thiệt nhiều quá.

Nhưng giới chủ nhân thì phản đối quy định năm 2011, theo đó những công nhân khác trong tiệm ăn như người rửa chén hay nấu bếp sẽ không được hưởng tiền típ; vì giới chủ nhân sẽ bỏ túi dễ dàng những món tiềp típ mà thực khách cho. Giới chủ nhân tiệm ăn đã kiện quy định của chính phủ Obama, họ không hoàn toàn thắng nên vụ kiện đã được đưa lên Tối Cao Pháp Viên. Điều luật mới của bộ Lao Động cũng có thể bị kiện lên Tối Cao Pháp Viên.

Mời độc giả xem phóng sự cộng đồng “Khai mạc chợ hoa xuân Tết Mậu Tuất 2018”

MỚI CẬP NHẬT