Tuesday, April 16, 2024

Các công ty bảo hiểm y tế Mỹ đua nhau lập ‘đội quân’ bác sĩ riêng

WASHINGTON, DC (NV) – Trước các biến động đang xảy ra trong kỹ nghệ y tế, công ty UnitedHealth Group Inc., công ty bảo hiểm y tế lớn nhất nước Mỹ, đang xây dựng một đội quân gồm hàng chục ngàn bác sĩ để ngăn chặn không cho ai khác xâm lấn vào thị phần của họ.

Kỹ nghệ y tế ở Mỹ hiện đang nhanh chóng có nhiều thay đổi, có thể tạo sự biến chuyển lớn lao trong mối liên hệ có từ lâu nay giữa bệnh nhân, bác sĩ, công ty dược phẩm và công ty bảo hiểm. Các công ty từ trước đến nay vẫn bị coi là “kẻ ngoài cuộc” như Amazon.com Inc. và Walmart Inc. đang tìm cách đi vào thị trường này.

Cho tới nay, UnitedHealth vẫn là công ty lớn nhất trong lãnh vực này. Trong thập niên qua, UnitedHealth đều đặn thu hút các bác sĩ vào hàng ngũ họ, đối đầu với các công ty bảo hiểm đối thủ cũng như các bệnh viện vốn cũng kéo các bác sĩ vào làm việc thường trực cho họ.

Một khi các nhóm bác sĩ mà họ mua lại từ DaVita Inc. hồi năm ngoái đã hoàn toàn dưới sự điều hành của họ, công ty OptumCare trực thuộc UnitedHealth sẽ là một trong những nơi có lực lượng bác sĩ đông đảo nhất ở Mỹ.

UnitedHealth cho rằng việc có được nhiều bác sĩ ‘dưới trướng’ sẽ giúp cung cấp dịch vụ y tế tốt đẹp hơn cho bệnh nhân, với giá rẻ hơn, và cũng để họ không phải ở trong bệnh viện quá lâu, gây tốn kém cho công ty bảo hiểm.

Chas Roades, tổng giám đốc công ty Gist Healthcare, chuyên tư vấn cho các công ty y tế, nói rằng nỗ lực của UnitedHealth rõ ràng là làm cho nhiều công ty điều hành bệnh viện phải lo ngại.

Các bệnh viện, dù đang có các đợt củng cố qua hình thức mua lại lẫn nhau, cũng tìm cách lôi kéo các bác sĩ để họ đóng cửa phòng mạch và vào làm việc thường trực cho bệnh viện.

Vào năm 2016 có khoảng 42% số bác sĩ ở Mỹ làm việc thường xuyên cho bệnh viện, so với con số 26% bốn năm trước đó, theo kết quả một cuộc nghiên cứu của Avalere Health.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng khi các bệnh viện mua lại các tổ hợp bác sĩ, họ có thể tăng chi phí điều trị.

Việc kéo các bác sĩ vào làm cho mình sẽ giúp cho các công ty bảo hiểm chống lại nỗ lực của bệnh viện.

Việc công ty CVS Health Corp. mua lại Aetna Inc. với giá $68 tỉ một phần cũng vì công ty này muốn cung cấp thêm các dịch vụ y tế trong các nhà thuốc của họ thay vì để khách hàng vào bệnh viện.

OptumCare hiện có khoảng 30,000 bác sĩ, kể cả là nhân viên hay chỉ hợp tác với công ty, trong khi DaVita Medical Group có 17,000 bác sĩ.

Trong khi đó HCA Healthcare Inc., hệ thống bệnh viện kiếm lời (for-profit) lớn nhất nước Mỹ, có khoảng 37,000 bác sĩ. Công ty điều hành bệnh viện và bảo hiểm Kaiser Permanente có 22,000 bác sĩ. (V.Giang)

Điểm tin buổi sáng ngày 9 tháng 4 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT