Tuesday, April 16, 2024

Chủ tịch công ty Nissan bị bắt vì hành vi sai trái

TOKYO, Nhật (AP) – Chủ tịch công ty Nissan Motor Co., ông Carlos Ghosn, nhiều phần sẽ bị giải nhiệm sau khi công ty này nói rằng một cuộc điều tra nội bộ cho thấy ông che dấu hàng triệu đô la lợi tức của mình, cũng như có “các hành vi sai trái quan trọng khác.”

Cơ quan truyền thông NHK của Nhật nói rằng ông Ghosn bị bắt hôm Thứ Hai, ngày 19 Tháng Mười Một, sau khi tự ý đến trình diện văn phòng công tố ở Tokyo để bị thẩm vấn. Văn phòng công tố hiện chưa xác nhận việc này.

Công ty Nissan, có trụ sở đặt tại Yokohama và là một trong những công ty xe hơi lớn nhất thế giới, đưa ra bản thông cáo nói rằng các vi phạm của ông Ghosn được phát giác trong cuộc điều tra kéo dài mấy tháng qua, sau khi có người tố cáo.

Ông Ghosn, năm nay 64 tuổi, cũng bị tố cáo là sử dụng sai trái tài sản công ty cho việc riêng của mình.

Công ty Nissan nói đang cung cấp mọi tin tức có được cho công tố viện và hợp tác trong cuộc điều tra. Các cáo giác cũng liên hệ tới một thành viên hội đồng quản trị, ông Greg Kelly.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật nói rằng cả hai người khai thấp đi tổng cộng khoảng 5 tỉ yen (chừng $44 triệu) trong số lợi tức của họ, vào thời gian từ năm 2011 tới 2015.

Tổng giám đốc công ty Nissan, ông Hiroto Saikawa, dự trù đề nghị hội đồng quản trị đưa cả hai ông Ghosn và Kelly ra khỏi chức vụ của họ, theo bản thông cáo của công ty.

Tổng Thống Pháp, ông Emmanuel Macron (trái) nói chuyện với tổng giám đốc công ty Renault, ông Carlos Ghosn khi thăm cơ xưởng Renault ở Maubeuge, Pháp. (Hình: Etienne Laurent, Pool via AP)

Công ty Nissan nằm trong liên minh chiến lược Nissan-Renault-Mitsubishi, vốn là một trong những liên minh công ty sản xuất xe hơi lớn hàng đầu thế giới và bán được khoảng 10 triệu xe mỗi năm.

Trước khi gia nhập Renault, ông Ghosn làm việc cho Michelin North America.

Trị giá cổ phiếu Renault SA ở Pháp giảm 14% vào lúc sáng sớm hôm Thứ Hai. Tin tức về vụ ông Ghosn được loan báo sau khi thị trường chứng khoán Nhật đóng cửa.

Vụ này xảy ra trong khi Nissan và Mitsubishi Motor Co. vẫn còn phải đối phó với tai tiếng liên quan tới việc giả mạo báo cáo về phẩm chất sản phẩm của công ty

Ông Ghosn từng là tổng giám đốc Nissan từ năm 2001 tới Tháng Tư 2017. Ông trở thành tổng giám đốc Renault năm 2005, cùng lúc lãnh đạo hai công ty xe lớn của thế giới. Năm 2016, ông Ghosn trở thành chủ tịch công ty Mitsubishi Motors. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT