Friday, March 29, 2024

Chương trình bảo hiểm lụt của liên bang lỗ nặng

(realtor.com) – Chương Trình Bảo Hiểm Lụt Toàn Quốc đã bị sa lầy bởi những khiếu nại đòi bồi thường trị giá hàng tỷ đô la, và Quốc Hội đang tìm cách để cứu vớt.

Chương trình của liên bang – chương trình bảo hiểm hiểm lụt duy nhất được cung cấp cho hầu hết các chủ nhà ở Mỹ – theo dự trù sẽ hết hạn vào Thứ Sáu tuần này, 19 Tháng Giêng.

Người ta hy vọng Quốc Hội sẽ thông qua một sự gia hạn ngắn, như đã thực hiện vài lần kể từ mùa Thu. Nhưng nếu Quốc Hội không làm được như vậy, chính phủ sẽ phải ngưng bán hoặc tái tục bảo hiểm lụt, điều sẽ đưa tới sự tan vỡ của hàng ngàn thỏa thuận mua bán nhà, bởi vì các nhà cho vay thế chấp đòi hỏi phải có bảo hiểm cho các bất động sản trong những vùng có thể bị lụt.

Và chương trình này có những vấn nạn dài hạn, lớn hơn, và theo dự đoán sẽ trở nên tệ hơn khi sự thay đổi khí hậu làm mực nước biển dâng lên và gia tăng rủi ro xảy ra những trận bão có sức tàn phá như những trận bão Harvey, Irma, và Maria vào năm ngoái.

Chương trình bảo hiểm lụt mắc nợ Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ hàng tỷ đô la, hậu quả của những thiệt hại chồng chất kể từ khi trận cuồng phong Katrina tàn phá Louisiana vào năm 2005.

Món nợ Ngân Khố đã tăng lên tới gần $25 tỷ, nhưng Tổng Thống Donald Trump mới đây đã ký một dự luật xí xóa $16 tỷ trong món nợ đó. Nhưng hàng tỷ lỗ lã nữa được dự trù sẽ diễn ra vì hậu quả của những trận bão trong năm 2017, đẩy món nợ lên một lần nữa.

Chương trình của liên bang phục vụ khoảng 5.1 triệu gia đình. Những gia đình này trả lệ phí bảo hiểm trung bình $700 một năm, nhưng cũng có những gia đình phải trả hàng ngàn tiền bảo hiểm cho những căn nhà có nguy cơ lụt lội cao.

Chính phủ liên bang bắt đầu cung cấp bảo hiểm lụt vào năm 1968. Vào lúc đó, các công ty bảo hiểm tư đã tránh né rủi ro về lụt, điều mà họ coi như rất khó tiên liệu. Chương trình này, là một phần thuộc Cơ Quan Quản Trị Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA), đã có thể tự chống đỡ trong nhiều năm – cho tới khi xảy ra trận cuồng phong Katrina.

Sau trận cuồng phong Katrina, những trận bão lớn hầu như không ngừng diễn ra – kể cả vài trận cuồng phong tệ gây thiệt hại nhiều nhất đánh vào nước Mỹ trong năm 2017 – đã làm chương trình sa lầy.

Vấn nạn căn bản có vẻ giản dị: chương trình, tài trợ khoảng 20% các hợp đồng bảo hiểm, không thu đủ để trang trải những thiệt hại. Quốc Hội đã thông qua một dự luật vào năm 2012 để tăng lệ phí bảo hiểm, nhưng sau khi các chủ nhà trong những vùng lụt kêu rêu, một số những vụ gia tăng đó đã bị đảo ngược.

Hiện giờ, Quốc Hội có ý kiến mới về chuyện làm thế nào để giải quyết những khó khăn của chương trình. Hạ Viện mới đây đã thông qua một dự luật sẽ tiết kiệm tiền bằng cách cắt giảm số tiền trả cho các hãng bảo hiểm tư đã bán và phục vụ các hợp đồng bảo hiểm (nhưng không gánh chịu sự rủi ro thực sự). Dự luật của Hạ Viện cũng khuyến khích các hãng bảo hiểm tư gia nhập thị trường, cải thiện việc lập bản đồ những nơi dễ bị lụt, và đặt ra những mức gia tăng tối đa hàng năm đối với lệ phí bảo hiểm của chủ nhà.

Thượng Viện vẫn chưa thông qua dự luật, nhưng một nhóm nghị sĩ thuộc cả hai đảng thuộc các tiểu bang ven biển – kể cả Florida và New Jersey – đã đề nghị một dự luật sẽ tiếp tục cho phép chương trình bảo hiểm lụt hoạt động trong sáu năm. Cũng như dự luật của Hạ Viện, dự luật của Thượng Viện sẽ cắt giảm số tiền trả cho các công ty bảo hiểm tư đã bán và phục vụ các hợp đồng bảo hiểm lụt.

Không như dự luật của Hạ Viện, đề nghị của Thượng Viện sẽ không khuyến khích các hãng bảo hiểm tư gia nhập thị trường. Những người chỉ trích ý kiến đó sợ rằng các công ty tư nhân sẽ lấy mất những hợp đồng ít rủi ro nhất, để lại những rủi ro lớn hơn cho chính phủ.

Phòng Ngân Sách Quốc Hội mới đây đã ước lượng rằng chương trình của liên bang đã hoạt động nhờ vay nợ khoảng $1 tỷ mỗi năm. Sự thiếu hụt phần lớn xuất phát từ những vùng duyên hải. Trong những vùng nội địa, các chủ nhà có bảo hiểm lụt trả lệ phí nhiều hơn là thu về trong những đơn đòi bồi thường, trong khi những chủ nhà ở ven biển, tính trung bình, nhận nhiều hơn so với số tiền họ đóng góp vào chương trình. (N.N.)

Mời độc giả xem chương trình giới thiệu “Giai Phẩm Xuân Người Việt Mậu Tuất 2018”(Phần 2)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT