Thursday, March 28, 2024

Honda Accord  được chọn là ‘Xe Bắc Mỹ năm 2018’

DETROIT, Michigan (NV) – Vào sáng ngày Thứ Hai, ban tổ chức hội chợ xe hơi ở thành phố Detroit loan báo kết quả chọn lựa của các nhà báo chuyên viết về xe, theo đó chiếc Honda Accord được nhiều điểm nhất để là “Xe Bắc Mỹ năm 2018” (2018 North American Car of the Year).

Mỗi người trong số 60 giám khảo có 10 điểm để chia cho mỗi chiếc xe trong ba loại xe mà họ chấm điểm, theo bản tin của Motor Authority.

Chiếc Honda Accord, với 277 điểm, đánh bại hai xe khác cũng vào vòng chung kết trong loại xe nhà là Kia Stinger, 246 điểm, và Toyota Camry với 77 điểm.

Trong lãnh vực SUV, chiếc Volvo XC60 đứng đầu với 246 điểm, đánh bại chiếc Honda Odyssey minivan, 182 điểm, và Alfa Romeo Stelvio SUV có 172 điểm.

Trong lãnh vực xe truck, chiếc Lincoln Navigator được chọn là “Truck of the Year”, dù rằng chiếc này thật ra là loại SUV, có thùng xe đặt trên sườn xe truck. Chiếc Lincoln Navigator đánh bại hai đối thủ là Ford Expedition và Chevrolet Colorado ZR2. Trong cả ba chiếc này, chỉ có chiếc Chevrolet ZR2 là xe truck thật sự.

Chiếc Navigator được 212 điểm, kế đó là Colorado với 200 điểm và Expedition với 188 điểm. Các giám khảo có vẻ ưa thích vẻ đẹp sang trọng lịch sự của chiếc Navigator.

Các giám khảo cũng dựa trên nhiều tiêu chuẩn khác để chấm điểm, như sáng tạo, kiểu mẫu, an toàn, khả năng hoạt động, kỹ thuật, hài lòng của người lái và giá trị chiếc xe.

Để được tham dự cuộc thi, các chiếc xe phải là xe kiểu mới hoặc có nhiều thay đổi so với kiểu mẫu năm trước đó.

Các xe thắng giải năm ngoái là chiếc Chevrolet Bolt EV, Chrysler Pacifica và Honda Ridgeline, cũng theo Motor Authority. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Ice Cave ở Austria”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT