Friday, March 29, 2024

Hyundai, Kia vẫn thu hồi xe dù chính phủ đóng cửa

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Mặc dù chính phủ đóng cửa, nhưng hãng sản xuất xe Nam Hàn Hyundai và Kia vẫn quyết định tiến hành thu hồi khoảng 168,000 chiếc để sửa lỗi liên quan đến ống dẫn xăng có thể làm máy xe bốc cháy, USA Today cho biết vào ngày 16 Tháng Giêng.

Lỗi này bắt nguồn từ việc sửa chữa không đúng cách trong các lần thu hồi xe để sửa lỗi động cơ trước đây.

USA Today dẫn lời phát ngôn viên của hãng sản xuất xe Kia James Bell cho hay hãng này quyết định thu hồi xe vì sự an toàn, an tâm của khách hàng ngay bây giờ quan trọng hơn nhiều so với việc chờ đợi chính phủ mở của trở lại.

Cho đến nay, có nhiều các khiếu nại liên quan đến hỏa hoạn và lỗi động cơ xe của Kia trên toàn quốc. Sự việc đang được U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) điều tra. Nhưng cơ quan này hiện không có ai đi làm do chính phủ bị đóng cửa.

Bình thường, các nhân viên của NHTSA sẽ xem xét các vụ thu hồi để bảo đảm chúng được thực hiện đầy đủ và đăng thông báo chi tiết trên trang web. NHTSA cũng sẽ giám sát các thông báo đến cho khách hàng và bảo đảm rằng khách hàng có thể kiểm tra xem xe của họ có được thu hồi hay không.

Cũng theo USA Today, một số người chỉ trích việc thu hồi xe trong lúc này của Kia và cho rằng việc thu hồi xe phải được giám sát bởi NHTSA.

USA Today dẫn lời phát ngôn viên của NHTSA nói rằng bà không thể bình luận gì về việc này vì chính phủ đang đóng cửa.

Kia cho biết sẽ gửi thư thông báo đến các chủ xe. Những đại lý của Hyundai và Kia sẽ kiểm tra ống dẫn xăng xem có bị rò rỉ hay không và thay thế chúng nếu cần thiết.

Cả Kia và công ty mẹ Hyundai đều chưa nhận được báo cáo nào về người bị thương tích liên quan đến các xe bị lỗi này. Nhưng Kia đã nhận được 6 báo cáo về các vụ cháy xe có thể là do ống dẫn xăng bị rò rỉ.

Hyundai Sonata đời 2011 được thu hồi vì có thể bị lỗi liên quan đến rò rỉ ống dẫn xăng. (Hình: JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images)

Các kiểu xe bị thu hồi đợt này bao gồm Kia Optima đời 2011 đến 2014, Sorrento SUV đời 2012 đến 2014 và Sportage SUV đời 2011 đến 2013, Hyundai Sonata đời 2011 đến 2014 và Santa Fe Sport SUV đời 2013 và 2014.

Hyundai và Kia cũng tiến hành cài đặt các nhu liệu cho 3.7 triệu xe để giúp cảnh báo tài xế về các lỗi động cơ có thể xảy ra. Trong đó, có hơn 2 triệu xe Sonatas từ đời 2011 đến 2018 và Santa Fe Sports từ đời 2013 đến 2018; cùng với 1.7 triệu xe Optima từ đời 2012 đến 2018 và Sportage từ đời 2011 đến 2018. (C. Thành)

Video: Việt Nam 24 giờ Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT