Saturday, April 20, 2024

Kinh tế Mỹ lạc quan, dân chúng mua sắm nhiều hơn trong Tháng Sáu

WASHINGTON, D.C. (NV) — Người dân Mỹ chi tiền mua sắm nhiều hơn trong Tháng Sáu vừa qua, gồm cả xe cộ và một số mặt hàng khác, xác định sự ước tính của các kinh tế gia là nền kinh tế sẽ phát triển mạnh trong quý 2 của năm 2018.

Bộ Thương Mại Hoa Kỳ, trong bản báo cáo công bố tại Washington, D.C. hôm Thứ Hai 16 Tháng Bảy, nói rằng mức bán lẻ tăng 0.5% trong tháng qua. Các con số của Tháng Năm cũng được điều chỉnh lại để cho thấy rằng mức bán gia tăng 1.3%, thay vì là 0.8% theo như báo cáo trước đó.

Mức gia tăng trong Tháng Năm được coi là lớn nhất kể từ Tháng Chín năm 2017. Các nhà kinh tế được hãng thông tấn Reuters thăm dò đã tiên đoán rằng mức bán lẻ sẽ tăng 0.5% trong Tháng Sáu, tức là tăng 6.6% so với cùng thời gian một năm trước đây.

Nếu không kể tới tiền mua xe, mua xăng, vật liệu xây cất và các dịch vụ thức ăn, thì mức chi tiêu mua các món hàng gọi là “căn bản” của dân chúng Mỹ không thay đổi trong tháng qua.

Mức chi tiêu của người dân, chiếm khoảng hơn 2/3 trị giá hoạt động kinh tế Mỹ, đã chậm hẳn lại trong quý 1, từ Tháng Một tới Tháng Ba năm 2018, và cũng là mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng gần năm năm qua.

Ngoài các dữ kiện cho thấy mức mua sắm tăng mạnh, việc mức thâm thủng trong cán cân mậu dịch xuống thấp hơn trong thời gian từ Tháng Tư tới Tháng Năm, cũng tạo thêm sự trông đợi rằng tổng sản lượng nội địa Mỹ (GDP) cho quý 2, từ Tháng Tư cho tới Tháng Sáu, có thể sẽ tăng cao tới 4.9%. (V.Giang)

Thẩm phán Mỹ trách chính phủ không giúp đoàn tụ gia đình di dân

MỚI CẬP NHẬT