Friday, April 19, 2024

Kinh tế Mỹ vững mạnh, tạo lợi thế cho TT Trump trong chiến tranh mậu dịch

WASHINGTON, D.C. (NV) — Sức mạnh kinh tế của Trung Quốc có thể đã được thổi phồng quá lố, trong khi nền kinh tế Hoa Kỳ có nền tảng vững mạnh từ nhiều năm qua, giúp Tổng Thống Donald Trump có lợi thế trong cuộc chiến mậu dịch hiện nay, theo một chuyên gia kinh tế.

Theo bản tin của CNBC, ông Curtis Chin, một chuyên gia về kinh tế Á Châu tại viện nghiên cứu Milken Institute, nói rằng “Chúng ta phải nhận ra rằng có thể Trung Quốc không mạnh như chúng ta vẫn nghĩ. Trung Quốc hiện vẫn còn đang nghĩ cách đối phó với tình hình mậu dịch, để làm sao bảo đảm được sự ổn định cho nền kinh tế của chính họ.”

Do vậy, theo ông Chin thì “Kinh tế Hoa Kỳ hiện nay đang hoạt động mạnh mẽ và tình hình này giúp ông Trump có lợi thế.”

Sức mạnh đó của nền kinh tế sẽ cho ông Trump một chỗ “chống lưng” nếu tình hình mậu dịch trở nên tồi tệ trong tương lai, theo phát biểu của ông Chin trong chương trình “Squawk Box” của CNBC hôm Thứ Hai 13 Tháng Tám.

Ông Chin nói với CNBC rằng ông hoàn toàn không đồng ý với quan điểm cho rằng chính sách mậu dịch của Tòa Bạch Ốc đang có phản ứng ngược.

Vị chuyên gia này ở Viện Milken, cũng từng là người đại diện Hoa Kỳ tại Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB), nói Tổng Thống Trump nhiều lần nói rõ ông “được bầu lên làm tổng thống của người dân Hoa Kỳ chứ không phải của thế giới.”

Ông Chin nói thêm là “Ngay lúc này, chúng ta thấy con số kỷ lục về công ăn việc làm ở Hoa Kỳ, không chỉ mức thất nghiệp rất thấp, mà có nhiều người này đang tìm cách đi làm trở lại vì họ cho rằng sẽ kiếm được việc. Tôi nghĩ  đây là điều rất lạc quan cho tương lai.”

Tuy nhiên, ông Chin cũng nói rằng điều quan trọng không kém là quyết định của thành phần lãnh đạo Trung Quốc về vấn đề cuộc chiến mậu dịch sẽ không chỉ ảnh hưởng đến Hoa Kỳ.

“Trung Quốc sẽ phải bán tống bán tháo hàng hóa thặng dư của họ, những hàng hóa không thể bán sang thị trường Mỹ, và đổ vào các quốc gia trong khu vực Á Châu. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một vấn đề rất đáng lo ngại cho các công ty Á Châu, đặc biệt là các công ty ở vùng Đông Nam Á,” ông Chin cảnh báo. (V.Giang)

Lũ lụt nghiêm trọng, nhiều xe bị cuốn trôi ở New Jersey

MỚI CẬP NHẬT