Thursday, March 28, 2024

Món ăn Indonesia đầy đặc sắc ở Lake Forest

Thiện Lê/Người Việt

LAKE FOREST, California (NV) – Ẩm thực của các quốc gia ở Đông Nam Á lúc nào cũng đặc sắc, từ Việt Nam đến Thái Lan rồi Singapore, Malaysia… Tuy nhiên, nhiều thực khách cho rằng các món ăn của Indonesia được ít người biết nhất, nhưng cũng không kém phần đặc sắc.

Trong những năm gần đây, loại mì gói khô của hiệu Indomie ngày càng phổ biến, làm cho nhiều thực khách hiếu kỳ, muốn tìm các món ăn chính gốc Indonesia để thử. Ai cũng nghĩ mì gói đã ngon thì làm sao các món ăn trong quán không ngon được.

Chính vì vậy, tôi đến thành phố Lake Forest, gần Irvine, là nơi cư ngụ của quán Indo Ranch, một trong những tiệm bán món ăn Indonesia duy nhất của Orange County.

Bảng hiệu của tiệm Indo Ranch ở Lake Forest. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Indo Ranch là một tiệm bán món ăn của Indonesia, theo kiểu các món ăn làm sẵn như các tiệm “food to go” của người Việt và cũng có bán theo kiểu gọi món như các quán ăn bình thường. Khi đến đây, khách có thể nhìn vào quầy và lựa món ăn để mua hoặc ngồi vào bàn rồi gọi những món đặc biệt trong thực đơn. Ngoài ra, ngày nào có món gì đặc biệt thì họ sẽ ghi trên bảng.

Lúc vào tiệm, nếu nghe thấy khách nói chuyện với người trong tiệm bằng tiếng Indonesia thì chắc là thức ăn ở đây ăn được vì có người bản xứ đến ăn.

Thấy họ để trên bảng có món đặc biệt là món nasi kuning, tôi gọi thử một phần. Rồi thấy trong thực đơn còn có thịt nướng xiên satay nên tôi không bỏ lỡ, mà gọi ngay. Lần đầu đi thử nên gọi hai món thôi!

Các nước Đông Nam Á, hầu như nước nào cũng có món satay hay thịt xiên nướng, phải ăn thử để biết satay kiểu Indonesia khác ra sao. Món này có tên là satay kambing, dùng thịt trừu. Thịt xiên nướng được đi kèm với loại xì dầu ngọt đặc biệt của Indonesia và lontong, tức là cơm được bỏ vào lá chuối rồi được ép thành từng chiếc bánh gạo nhỏ.

Bên trong tiệm Indo Ranch. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Thịt trừu nướng thơm, không có mùi tanh, chấm với xì đầu ngọt, rồi ăn cùng tí ớt và hành tây đi kèm, ngon tuyệt vời. Thịt trừu hơi dai một chút thôi, nhưng đã ăn rồi thì không dừng được, cắn một miếng thịt, rồi cắn miếng bánh gạo lontong. Đợi chừng mười phút họ mới dọn đĩa thịt nướng ra, nhưng chưa tới năm phút thì đĩa thịt đã không còn nữa. Nếu ai không ăn được thịt trừu thì Indo Ranch còn có satay thịt gà ăn với nước xốt đậu phộng.

Đến món nasi kuning, một món cơm mà họ viết trên bảng gọi là “đặc biệt.” Cái tên của món này dịch ra rất đơn giản, nasi có nghĩa là cơm, còn kuning có nghĩa là nghệ, nên món này cơm nấu với nghệ. Cơm có màu vàng của nghệ, nhìn rất bắt mắt, ăn thử một chút thì không chỉ có nghệ thôi mà cơm này có nước cốt dừa, vừa thơm vừa béo.

Các món đi kèm với loại cơm này gồm có gà chiên, món rendang thịt bò, bánh đậu nành với tương ớt và một quả trứng luộc được chiên vàng. Dĩ nhiên là món ăn Indonesia không thể thiếu loại tương ớt sambal đặc sản của họ.

Gà chiên thì giòn rụm, mùi vị mặn mà. Bánh đậu nành thì được làm từ đậu nành để lên men, rồi được xắt nhỏ ra, xào với tương ớt sambal. Vị thơm nồng của đậu nành đi kèm với vị chua ngọt, hơi cay của tương sambal rất lạ miệng, rất ngon. Quả trứng luộc thì được chiên qua, nên có một lớp vỏ dai dai, cũng được trộn với ớt sambal chua cay ngọt.

Thịt trừu nướng satay kambing. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Nhưng món “ngôi sao” của đĩa cơm là món rendang thịt bò. Đây là món thịt bò hầm trong nước cốt dừa, cùng với gừng, sả và nhiều loại hương liệu khác. Món rendang từng được CNN Travel bầu chọn là món ăn ngon nhất trên thế giới.

Thịt bò được hầm lâu nên rất mềm, thấm nước cốt dừa và các loại gia vị, hương liệu nên có mùi vị đậm đà và thơm béo. Món này có nhiều điểm tương tự như cà-ri Việt Nam nên rất dễ ăn, rất ngon miệng.

Cơm nấu với nước cốt dừa và nghệ thơm béo, ăn kèm với bốn món ăn kèm đặc sắc trên đĩa, ăn hoài không chán vì mùi vị lúc nào cũng thay đổi. Một miếng thì có bánh đậu nành và trứng, một miếng thì có thịt bò và đậu nành, rồi miếng khác thì có gà chiên vào làm thay đổi mùi vị và khẩu cảm liên tục.

Món ăn Indonesia đặc sắc như vậy mà tại sao Orange County lại ít tiệm bán quá, thật đáng tiếc, nhưng cũng phần nào vui vì còn có tiệm Indo Ranch, 22722 Lambert St., #1701, Lake Forest, CA 92630, trong khu Canada Business Center, ngay trong vùng bán nên không phải “lặn lội” lên Los Angeles để ăn. (Thiện Lê)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thăm đền Karnark ở Ai Cập”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT