Friday, March 29, 2024

Một phần ba gia đình trung lưu Mỹ bất ổn tài chánh

WASHINGTON, D.C. (NV) — Có được số tiền $400 để trang trải cho chi phí khẩn cấp mới nghe qua có vẻ là điều không khó khăn gì đối với một gia đình hạng trung lưu ở Mỹ. Nhưng trên thực tế, có tới 1/3 số gia đình thuộc giới này đã không có khả năng này hồi năm ngoái.

Bản tin của CBS News nói rằng tình trạng không an toàn về tài chánh của nhiều gia đình trung lưu Mỹ cho thấy sự mong manh, dễ “trượt chân” rơi vào khó khăn tiền bạc của họ, dù nền kinh tế đang phát triển, theo kết quả một cuộc nghiên cứu của cơ quan Urban Institute, được công bố hôm Thứ Năm, 14 Tháng Hai.

Các gia đình được Urban Institute thăm dò có số lợi tức từ $40,840 tới $81,680 cho một gia đình gồm ba người, là mức lợi tức được xếp vào hàng trung lưu.

Nhưng ngay cả mức lợi tức này không phải lúc nào cũng đủ để chi trả cho các chi phí đời sống ngày càng tăng cao, nhất là tiền nhà và sức khỏe.

Trong cuộc điều trần trước quốc hội tuần qua, bà Heather Boushey, trưởng kinh tế gia cho tổ chức Washington Center for Equitable Growth, chuyên nghiên cứu về sự phát triển đồng đều, nói rằng một thập niên phát triển kinh tế vừa qua chỉ giúp nhiều cho thành phần giàu có chứ không cho giới trung lưu.

Bà Boushey cũng nói rằng nhiều công việc làm tạo ra trong thời gian này chỉ trả mức lương thấp và hầu như chẳng có quyền lợi gì cho nhân viên.

Bà K. Steven Brown, một nhà nghiên cứu tại Urban Institute, nói rằng họ đã rất ngạc nhiên khi thấy có nhiều gia đình Mỹ, đặc biệt là những gia đình có mức lợi tức vừa phải, đang vất vả trong tình trạng không an toàn về tài chánh.

Các gia đình này chỉ cần gặp một vấn đề khó khăn như một lần đau ốm tốn tiền, hay xe cộ hư hỏng mất nhiều tiền để sửa, là đã vất vả để có thể trở lại mức bình ổn tài chánh.

Một trong những chi tiết đáng lưu ý trong cuộc nghiên cứu của Urban Institute là gần 1/3 các gia đình có hai người lớn làm việc, đã từng gặp phải khó khăn tài chánh trong 12 tháng qua, như không trả đúng hạn tiền nợ nhà hay tiền thuê nhà.

Theo Urban Institute, đúng là mức thất nghiệp nay thấp hơn bao giờ hết và có nhiều công việc làm mà không có người đi làm. Tuy nhiên, không phải là tất cả các công việc này đều cho mức lương và quyền lợi đủ giúp cho họ có đời sống ổn định.

Có tới 25% những người được Urban Institute thăm dò cho hay họ muốn đi làm thêm nữa, nhưng không được vì chủ nhân giới hạn số giờ hoặc sắp xếp thời khóa biểu làm việc. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT