Saturday, April 20, 2024

Mỹ: Số nợ tiền học không trả lên hơn $166 tỉ

WASHINGTON, D.C. (NV) — Số vụ “xù nợ” tiền học hồi năm ngoái ở Mỹ đã tăng cao, lên tới con số kỷ lục là $166.3 tỉ trong quý 3 và $166.4 tỉ trong quý 4.

Bản tin của Bloomberg News hôm Thứ Bảy, 16 Tháng Hai, nói rằng con số này chỉ bao gồm những món nợ không còn thấy trả nữa hoặc không trả đồng nào từ 90 ngày qua.

Con số nợ xấu này vẫn tiếp tục chiếm vào khoảng 11% tổng số nợ tiền học từ giữa năm 2012 tới nay, tuy nhiên tổng số trị giá nợ nay lên tới con số kỷ lục là $1.46 ngàn tỉ vào Tháng Mười Hai năm 2018 và trị giá nợ không trả cũng lên đến mức cao hơn bao giờ hết.

Số người không trả nợ tiền học tiếp tục tăng dù rằng mức thất nghiệp ở Mỹ nay ở dưới 4%, cho thấy có nhiều công ăn việc làm không đồng nghĩa với có mức lương đủ để người mượn nợ tiền học có thể trả được nợ.

Ông Ira Jersey, thuộc công ty Bloomberg, nói rằng các sinh viên ra trường không phải ai cũng có mức lương đủ để trả nợ. “Nếu bạn phải chọn giữa trả nợ tiền học hay tiền ăn hay tiền nhà, thì bạn sẽ chọn cái nào?” ông Jersey đặt câu hỏi.

Việc những người mượn nợ tiền học nay phải “xù nợ” cũng có các ảnh hưởng rộng lớn hơn. Do việc phần lớn các món nợ tiền học là do chính phủ bảo đảm, nên nếu có thêm nhiều người không trả nợ học cũng có thể không tạo nguy hiểm như không trả nợ tiền nhà vào năm 2007, theo ông Jersey.

“Tuy nhiên, nếu tính chung lại thì điều này có nghĩa mức thâm thủng ngân sách liên bang sẽ cao hơn nếu các món nợ không được trả lại,” theo ông Jersey.

Tổng số nợ không trả nay vào khoảng gấp đôi số tiền mà Bộ Tài Chánh cung cấp cho các công ty xe để họ có thể sống còn trong cuộc suy trầm lần trước.

Các món nợ tiền học được coi là có nguy cơ không trả được nếu không thấy trả đồng nào trong vòng 90 ngày.

Và theo Bloomberg thì nhóm người ngày càng thấy nhiều trong thành phần này là giới từ 40 đến 49 tuổi; đây một phần có thể vì cha mẹ mượn tiền để trả tiền học cho con cái. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT