Thursday, April 18, 2024

Số người mua sắm Black Friday trên mạng nhiều hơn đến tiệm

WASHINGTON, DC (NV) – Người Mỹ chi mức kỷ lục $5 tỷ chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ để mua sắm trên mạng, nhiều hơn 16.9% so với Black Friday năm ngoái.

Theo tin CNN, tập đoàn bán lẻ Amazon cho biết cho có rất nhiều người mua hàng, đến mức kỷ lục.

Amazon bán được hơn 200,000 món đồ chơi chỉ trong năm tiếng đầu tiên của thứ Sáu.

Theo báo cáo của công ty số liệu ShopperTrak, số người xếp hàng đi mua Black Friday giảm đi chưa tới 1% so với năm ngoái.

Số khách giảm ít như vậy là tin mừng cho các công ty bán lẻ, vì các công ty bán hàng trên mạng càng lúc càng phát triển.

Ông Brian Field, giám đốc của công ty ShopperTrak, vẫn lạc quan.

Ông cho rằng số người đi mua sắm vào dịp lễ giảm ít như vậy cho thấy các cửa hàng bán lẻ vẫn còn tồn tại được.

Vẫn theo ông Brian Field, nếu nhìn kỹ thì số người đi đến các cửa hàng để mua sắm vào dịp Lễ Tạ Ơn và Black Friday giảm đi 2%.

Tuy nhiên, lý do của việc này là vì nhiều cửa hàng đóng cửa vào ngày Lễ Tạ Ơn.

Dịp Lễ Tạ Ơn và Black Friday vừa chấm dứt, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ để người ta mua trong mùa lễ.

Công ty Adobe dự đoán sẽ có nhiều người mua đồ trên mạng vào ngày Cyber Monday hơn là Black Friday, và sẽ thu được $6 tỷ. (TL)

Hơn 200,000 người Mỹ nộp đơn mua súng trong Black Friday

MỚI CẬP NHẬT