Thursday, March 28, 2024

Nhiều công ty Mỹ cảnh báo: Tiếp tục tăng thuế quan, giá hàng sẽ leo thang

WASHINGTON, D.C. (NV) — Nhiều công ty trong mọi lãnh vực ở Hoa Kỳ đang đưa ra lời cảnh báo nói rằng ý định của chính phủ Trump nhằm tăng thuế quan đánh vào số hàng hóa Trung Quốc trị giá $200 tỉ sẽ khiến người tiêu thụ Hoa Kỳ phải trả thêm tiền cho các món hàng họ sử dụng thường ngày.

Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters hôm 20 Tháng Tám, từ Thứ Hai cho tới Thứ Sáu tuần này các công ty Hoa Kỳ sẽ có cơ hội nói lên ý kiến của họ trong cuộc điều trần liên quan đến đề nghị tăng 25% thuế quan của chính phủ Trump.

Không giống như hai đợt tăng thuế quan trước đây, vốn có chủ đích không gây thiệt hại trực tiếp cho người tiêu dùng ở Hoa Kỳ bằng cách nhắm vào các sản phẩm Trung Quốc như máy móc kỹ nghệ, cơ phận điện tử và các nguyên liệu dùng trong sản xuất, đợt tăng thuế quan lần này sẽ nhắm vào hàng ngàn sản phẩm tiêu dùng, có thể bắt đầu vào cuối Tháng Chín.

Danh sách các mặt hàng trị giá khoảng $200 tỉ này gồm cả hải sản, bàn ghế, đèn, vỏ xe, sản phẩm hóa học, đồ nhựa, xe đạp, ghế an toàn cho trẻ nhỏ trên xe hơi.

Phòng Thương Mại Hoa Kỳ nói rằng đề nghị gia tăng thuế quan này sẽ khiến người tiêu thụ, công nhân và các công ty ở Hoa Kỳ bị thiệt hại nhiều hơn.

Công ty Graco Children’s Product, thuộc Newell Brands Inc, nói tăng thuế quan sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới sự an toàn của trẻ nhỏ vì cha mẹ chúng sẽ ngần ngại không mua hàng mới do giá cao mà sẽ tìm mua lại đồ cũ.

Công ty Huffy Corp., có thương vụ xe đạp lớn nhất Hoa Kỳ, bán khoảng 4 triệu xe đạp làm từ Trung Quốc mỗi năm, nói rằng công ty sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng do việc tăng thuế quan 25%.

Tổng Giám Đốc Huffy, ông Bill Smith, viết rằng việc tăng thuế quan đáng lẽ ra phải được tiến hành 20 năm trước đây khi Huffy cùng các công ty xe đạp khác ở Hoa Kỳ đòi tăng thuế 11% vì hàng Trung Quốc quá rẻ.

Khi không đạt được điều này, công ty Huffy đóng cửa ba xưởng ở Hoa Kỳ trong năm 1998 và 1999, cho 2,000 nhân viên nghỉ việc và khởi sự bán xe đạp nhập cảng từ Trung Quốc.

“Đề nghị tăng thuế quan nay đã trễ,” ông Smith nói, cũng cảnh báo rằng tăng thuế quan lúc này sẽ khiến nhân viên các đại lý xe đạp mất việc.

“Không quốc gia nào ở Á Châu hay Âu Châu có thể cung cấp số lượng mà Huffy cần vì Trung Quốc là quốc gia sản xuất xe đạp lớn nhất thế giới,” cũng theo ông Smith.  (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT