Thursday, March 28, 2024

PepsiCo mua SodaStream, mở rộng thị trường nước uống có ga

NEW YORK, New York (NV) — Công ty PepsiCo hôm Thứ Hai 20 Tháng Tám loan báo việc mua lại công ty bán máy tự làm nước uống có ga (sparkling water, soda) SodaStream, với giá $3.2 tỉ.

Thỏa thuận này nằm trong kế hoạch lâu dài của đại công ty PepsiCo, chuyên về nước giải khát và các món ăn vặt, là phải đa dạng hóa sản phẩm, không chỉ trông nhờ vào các loại nước soda có đường.

Công ty SodaStream, có trụ sở đặt tại Israel, trong những năm gần đây đã chiếm lãnh được thị trường nước uống có ga (soda) không đường, vốn đang ngày càng được ưa chuộng.

Công ty này bán một loại máy, nhỏ đủ để đặt trên quầy bếp, giúp người tiêu thụ tự làm ra nước soda từ nước máy. Ai muốn có thêm mùi vị khác cũng có thể cho các chất này vào nước uống của mình, tùy theo sở thích.

Nhà máy sản xuất SodaStream ở thành phố Rahat, vùng Nam Israel. (Hình: AP Photo/Dan Balilty)

Việc mua công ty SodaStream là quyết định quan trọng mới nhất của Tổng Giám Đốc và cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị công ty PepsiCo, bà Indra Nooyi.

Bà Nooyi vừa loan báo sẽ rời khỏi chức Tổng Giám Đốc vào Tháng Mười tới đây.

“PepsiCo và SodaStream là sự kết hợp lý tưởng,” bà Nooyi nói trong bản thông cáo gửi tới báo chí.

“SodaStream cho người tiêu thụ có khả năng tự chế biến các thức uống ngon miệng, trong khi cũng giảm thiểu các chất thải trong sản xuất,” bản thông cáo nói tiếp.

Công ty PepsiCo sẽ trả $144 cho mỗi cổ phiếu SodaStream, trị giá $129.85 khi thị trường chứng khoán đóng cửa hôm Thứ Sáu tuần qua.

Công ty SodaStream bán sản phẩm của họ ở hơn 80,000 tiệm tại 45 quốc gia. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT