Thursday, April 18, 2024

Elon Musk ra mắt xe tải chạy điện Tesla Semi

PALO ALTO, California (NV) – Tesla Inc. hôm Thứ Năm ra mắt loại xe tải chạy điện loại lớn, một lần nữa dấn thân vào thị trường mới trong khi đang vật lộn với vấn đề xuất xưởng muộn loại xe du lịch vừa túi tiền Model 3, vốn là tương lai của công ty.

Theo đài truyền hình Fox, Tổng Giám Đốc Elon Musk trình làng loại xe tải lớn có tên gọi là Tesla Semi, bằng cách lái vào trong một nhà chứa máy bay ở gần Los Angeles, trước đám đông quan khách được mời, mà Tesla cho là những khách hàng đầy tiềm năng của công ty.

Ông Musk miêu tả loại xe tải chạy điện là nỗ lực kế tiếp của Tesla nhằm đưa nền kinh tế rời xa khỏi nhiên liệu hóa thạch, qua những dự án gồm xe hơi chạy điện, mái nhà năng lượng mặt trời và kho chứa năng lượng.

Một số phân tích gia e rằng xe tải lớn ít hấp dẫn vì giá thành cao.

Tuy nhiên Tesla cũng thuyết phục giới chạy xe tải rằng Tesla có thể chế tạo những chiếc tải chạy điện có khả năng chuyên chở cạnh tranh được với xe tải chạy bằng diesel giá tương đối thấp.

Theo Business Insider, ông Musk không những trình bày kế hoạch thay đổi kỹ nghệ xe tải mà còn tạo chú ý đối với giới chuyển vận đường sắt.

Theo ông, chi phí vận hành của xe tải truyền thống chạy bằng diesel vào khoảng $1.51/dặm trong khi chiếc Tesla Semi chỉ tốn $1.26.

Nhưng còn tốt hơn nữa nếu kết nối chúng thành đoàn công voa với những chiếc Tesla Semi kết nối với nhau bằng kỹ thuật Autopilot, hoạt động như một đoàn tàu lửa chạy trên đường, trong đó một chiếc làm đầu đàn. Qua đó theo Tesla, chi phí vận chuyển sẽ giảm xuống còn $0.85/dặm.

Dĩ nhiên đường sắt vẫn có ưu điểm hơn như có thể hoạt động ở vận tốc tương đối cao và đều mà không phải dừng suốt cả chặng đường dài, kể cả không cần tiếp tế nhiên liệu. Ngoài ra đường sắt còn giúp tiết kiệm được hao mòn của đường xá giao thông. (TP)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng ngày 17 tháng 11 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT