Thursday, March 28, 2024

Thuận thiên bệnh tự tiêu trừ

Bác Sĩ Đặng Trần Hào

Bất cứ ai chưa tin tưởng vào cơ thể có khả năng tự chữa bệnh thì hãy quan sát sự lành từ những vết thương. Điều này chúng ta hiểu được sự mầu nhiệm của thiên nhiên và gia tăng sự tin tưởng vào khả năng tự nhiên hết bệnh của cơ thể.

Một ngày nào đó, anh có thể bị rách hay trầy xước da và tróc da làm anh bực bội, nhưng chẳng bao lâu thì trở lại bình thường, và còn có thể cho anh biết diễn tiến thay đổi của bệnh.

Nếu anh đau, anh biết đang phối hợp những hoạt động của thần kinh và đang đưa tới những sự kiện liên quan tới thiên nhiên và bảo vệ vết thương, báo cho óc biết và cơ thể làm việc đoản kỳ và trường kỳ. Ghi nhận sự hữu hiệu, giai đoạn và sự biến chuyển của thời gian. Còn nếu bị ra máu, thì coi như là cách để làm sạch vùng bị thường, và khai thông những sự bế tắc cùa máu.

Hãy quan sát làm sao máu ngưng chảy và những sự kiện liên quan tới đông máu, chẳng bao lâu anh sẽ khám phá ra vết thương báo hiệu sưng tấy như đỏ, và mềm chung quanh vết thương. Những sự thay đổi này là do điều động của bạch huyết cầu và các tế bào khác rời đổi những thương tích và chống lại sự nhiễm trùng. Phải chăng đây là một sự báo hiệu lành bệnh? Cái gì sẽ báo hiệu khi da lành? Phải chăng là cái sẹo? Hay mất bất cứ một cảm giác nào hay làm giới giạn và khó chịu khi cử động nào?

Vết thương đang hoành hành, anh đang quan sát nó. Phải chăng ngay từ khi có con người, với khám phá ra chữ viết và ghi nhận những cái chúng ta quan sát từ vết thương và kỹ thuật chữa trị. Các phương pháp truyền cho chúng ta từ cổ xưa viết lại vô cùng kỳ diệu và thay đổi. Có điều rất hợp lý nhưng có điều rất kỳ cục.

Qua những sự ghi lại từ người xưa trong tiến trình chữa trị bệnh tật. Một vài trường hợp vô cùng ngu xuẩn mà bệnh vẫn khỏi, nhưng phần nhiều không làm gì cả ngoài cách này hay cách khác. Một vài cách dùng mật ong có thể làm giảm sự thay đổi và sự nhiễm trùng, nhưng phần lớn vết thương tự nó lành bệnh mà không cần chữa trị.

Cách duy nhất là tìm cách bảo vệ vết thương sạch sẽ và chống nhiễm trùng, giúp cho việc lành bệnh mau hơn. Qua nhiều ngàn năm kinh nghiệm, chưa một ai đã khám phá ra cách giúp gia tăng sự tự lành bệnh một cách nhanh chóng hơn. Nói một cách khác, sức khỏe của con người và vết thương phải được tẩy rửa sạch sẽ, máu vết thương phải được rỉ ra tự do, sẽ giúp tự hết bệnh hữu hiệu, không cần phải thuốc và chúng ta cũng không cần phải làm cho lành bệnh nhanh hơn.

Có nhiều điều lý thú, nhiều dược thảo được phân loại làm thành những thang thuốc để trị bệnh. Và nhiều loại dược thảo được nói tới giúp cho sự khỏi bệnh. Tuy nhiên, con người chỉ nhìn thấy kết quả của hết bệnh, của những vết thương hồi phục, nhưng không thấy dược thảo đang kích thích quá trình tự lành bệnh. Nghĩa là nguyên nhân bệnh được tìm ra để chữa trị đưa tới kết quả khỏi bệnh.

Một vài loại dược thảo rất tốt giúp cho vết thương. Chẳng hạn như lô hội (aloe vera) là một thí dụ điển hình và chúng ta có thể dùng và thừa nhận. Nhưng nó không làm gia tăng hết bệnh nhanh hơn.

Tự lành bệnh là một nguyên tắc bình thường, tự nhiên và phải được hiểu nó là một điều vô cùng giản dị mà không cần lệ thuộc vào thuốc vẫn có thể hết được.

Những vết thương trên da hay ở ngoài biểu bì sẽ lành nhanh hơn so sánh với những bệnh khác, dù chúng ta giải phẫu ở bụng. Gãy xương có thể phải thời lâu hơn là rách ngoài da. Phổi bị thụ bệnh do hút thuốc có thể phải cần thời gian lành bệnh lâu hơn. Và đồng thời hết bệnh còn tùy theo từng người, chẳng hạn trẻ nhanh hơn già. Luôn tạo sự lành bệnh tốt nhất tùy thuộc vào từng tình huống và thời gian.

Hết bệnh còn tùy vào thân xác hay tinh thần khi trị liệu, cho nên chúng ta thường chúc nhau thân tâm an lạc là như vậy.

Nếu bị thương mà bệnh tật ảnh hưởng do tâm là chính, thì lành bệnh phải xảy ra ngay chính tâm mình.

Sự lành bệnh có thể xảy ra ở nhiều tạng phủ. Nhưng chúng ta có thể chia thành ba nguyên nhân chính là phản ứng, truyền thống và hòa nhập. (Bác Sĩ Đặng Trần Hào)

MỚI CẬP NHẬT