Friday, April 19, 2024

Thuốc chữa bệnh gút an toàn cho bệnh nhân mắc bệnh thận

BOSTON, Massachusetts (NV) – Allopurinol, một loại thuốc điều trị bệnh gút (gout), có vẻ không làm tăng nguy cơ tử vong đối với những người có bệnh gút và cũng bị bệnh thận mãn tính, theo kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây.

Đây là kết quả được đưa ra dựa trên việc phân tích hồ sơ sức khỏe của 5,300 bệnh nhân người Anh ở độ tuổi từ 40 đến 89 tuổi trong hai thập niên qua, tất cả đều mắc bệnh gút và bệnh thận từ trung bình đến nặng. Khám phá từ nghiên cứu này giúp giảm bớt những lo ngại gần đây về một loại thuốc nổi tiếng mà cả người bị gút và người bị thận đều sử dụng trong nhiều thập niên để kiềm chế axit uric tăng cao, theo UPI đưa tin.

Một người cao niên bị bệnh thận. (Hình minh họa: Jay Directo/AFP via Getty Images)

Bác Sĩ Yuqing Zhang, tác giả nghiên cứu và là giáo sư y khoa tại bệnh viện Massachusetts General Hospital và Harvard Medical School, cho biết sự lo ngại về thuốc allopurinol bắt nguồn từ hai nghiên cứu gần đây báo cáo rằng thuốc có liên quan đến việc tăng gấp hai lần nguy cơ tử vong ở người bị bệnh thận nhưng không mắc bệnh gút.

Trong báo cáo mới được công bố hôm Thứ Ba, 25 Tháng Giêng, trên tạp chí Annals of Internal Medicine, tác giả nghiên cứu Jie Wei, phó giáo sư của bệnh viện Health Management Center of Xiangya Hospital thuộc đại học Central South University, Trung Quốc, khẳng định rằng việc sử dụng allopurinol không làm tăng nguy cơ tử vong đối với bệnh nhân vừa bị gút vừa bị thận.

Sau khi theo dõi tỉ lệ tử vong trong thời gian năm năm, các nhà nghiên cứu xác định dù là những người mới bắt đầu dùng allopurinol hay những người đã dùng lâu đều không bị gia tăng nguy cơ tử vong, điều này chứng minh rằng việc gia tăng liều lượng allopurinol là an toàn.

Bác Sĩ Howard Feinberg, giáo sư về bệnh thấp khớp tại đại học Touro University California, thừa nhận rằng một số bệnh nhân dùng thuốc allopurinol đã qua đời trong quá trình nghiên cứu nhưng đó chỉ là một con số nhỏ, và có thể chỉ là một sự trùng hợp. Vị bác sĩ so sánh nó giống như việc xảy ra nhiều vụ tai nạn xe hơi trên cùng một con đường khiến mọi người nghĩ đó là con đường nguy hiểm, trong khi đó thực sự là lỗi do người lái xe.

Thuốc allopurinol được Cơ Quan Quản Trị Thực Phẩm và Dược Phẩm Mỹ (FDA) cho sử dụng tại Mỹ từ năm 1966. (V.Giang) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT