Thursday, April 18, 2024

Tiền lời quý 1 của Bank of America lên đến mức kỷ lục $6.9 tỉ

NEW YORK, New York (AP) — Số lời của ngân hàng Bank of America trong quý 1 đã lên tới mức kỷ lục là $6.9 tỉ, nhờ vào giảm thuế theo luật mới, mức lãi xuất gia tăng và cũng vì các nỗ lực cắt giảm nhân sự.

Ngân hàng này có được mức lời là $6.92 tỉ, tức là 62 cents mỗi cổ phiếu, so với mức $5.34 tỉ, tức 45 cents mỗi cổ phiếu, cùng thời gian một năm trước đây. Các phân tích gia trước đó dự trù là mức lời sẽ là 59 cents mỗi cổ phiếu, theo FacSet.

Cũng giống như các đối thủ như JPMorgan Chase và Citigroup, công ty Bank of America hôm Thứ Hai báo cáo là có mức giảm sút rõ rệt về tiền thuế phải trả, góp phần làm gia tăng lợi nhuận.

Tuy tiền lời trước khi trả thuế tăng thêm khoảng $1 tỉ, số tiền mà Bank of America phải trả thuế giảm khoảng $500 triệu trong quý 1 vừa qua.

Công ty Bank of America, với trụ sở chính đặt tại Charlotte, tiểu bang North Carolina, ước lượng rằng mức thuế của họ giảm khoảng 9%.

Báo cáo về mức lời của các công ty cho giới đầu tư và dân chúng Mỹ cái nhìn rõ ràng về ảnh hưởng của luật thuế mới với các công ty Mỹ. Các ngân hàng là giới đưa ra báo cáo tài chánh sớm nhất.

Mức lãi xuất gia tăng cũng góp phần tạo số lời cho các ngân hàng. Ngân Hàng Trung Ương Mỹ đều đặn tăng lãi xuất trong thời gian qua, cho phép các ngân hàng lấy thêm lời từ các khách hàng vay tiền.

Tại Bank of Amercia, nhóm chuyên về cung cấp dịch vụ ngân hàng cho khách, đã có mức lời tăng 13% so với một năm trước đó.

Tổng số thương vụ của Bank of America trong quý 1 là $23.13 tỉ, so với mức $22.25 tỉ so với cùng thời gian năm trước. (V.Giang)

Đến Google và Twitter vào ‘tầm ngắm’ của Quốc Hội Hoa Kỳ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT