Thursday, March 28, 2024

Tiền thu vào không đủ chi, Netflix mượn thêm $2 tỉ

SAN FRANCISCO, California (AP) — Công ty Netflix dự trù mượn thêm $2 tỉ nữa nhằm chi trả cho các chương trình truyền hình độc quyền cũng như các bộ phim mới để truyền qua mạng. Giới chức điều hành công ty nói nhờ vào các show và phim này họ mới thu hút thêm được hàng triệu thành viên mới trong năm năm qua.

Việc công ty Netflix loan báo hôm Thứ Hai, ngày 22 Tháng Mười là sẽ mượn thêm hàng tỉ đô la nữa, thật ra không là điều ngạc nhiên với các quan sát viên tài chánh.

Công ty Netflix cần có thêm tiền mặt vì phải chi nhiều hơn là số tiền mà các dịch vụ của họ thu được.

Số chi của họ tăng vọt kể từ khi mở rộng chương trình sang các show độc quyền, chỉ chiếu trên truyền hình mạng (web television), khởi đầu với show “House of Cards” vào năm 2013.

Netflix dự trù sẽ xài hết $3 tỉ trong năm nay. Số tiền $2 tỉ công ty sắp mượn sẽ được gộp chung vào số tiền nợ hiện nay là $11.8 tỉ. Hồi đầu năm nay, Netflix cũng đã vay thêm $1.9 tỉ.

Tuy mắc nợ nhiều, nhưng các con số có được cho thấy chiến lược phát triển của Netflix đang mang lại kết quả tốt.

Công ty này có thêm gần 100 triệu thành viên mới kể từ Tháng Chín năm 2013, gồm cả 7 triệu người trong quý vừa qua. Công ty mới đây đưa ra ước tính là họ sẽ có thêm 9.4 triệu thành viên nữa vào cuối năm nay.

Công ty Netflix, hiện phải cạnh tranh với Hulu, Amazon và HBO, hy vọng tất cả số tiền họ chi cho những chương trình được khán giả ưa thích sẽ đưa họ lên hàng các công ty giải trí hàng đầu nước Mỹ và cả thế giới, như Walt Disney Co.

Các nhà đầu tư có vẻ tin tưởng vào công ty Netflix. Trị giá cổ phiếu công ty tăng gấp 7 lần so với 5 năm trước đây, với trị giá tổng cộng trên thị trường chứng khoán là $146 tỉ. Vào giữa ngày Thứ Hai, giá cổ phiếu Netflix lên tới $335.67. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Bỏ cao học, nuôi gà kiểng xuất về Việt Nam”

MỚI CẬP NHẬT