Friday, March 29, 2024

Tối Cao Pháp Viện Mỹ giới hạn quyền kiện cáo của công nhân

WASHINGTON, D.C. (NV) — Tối Cao Pháp Viện Mỹ hôm Thứ Hai 21 Tháng Năm công bố phán quyết theo đó giới hạn quyền của công nhân Mỹ, không cho kiện cáo mà chỉ được có sự phân xử của trọng tài lao động, và chỉ cho từng cá nhân mà thôi, chứ không áp dụng cho tập thể công nhân.

Các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, đồng ý với chính quyền của Tổng Thống Trump về hai điểm chính, theo bản tin của Tribune News.

Điểm thứ nhất là các công nhân không có quyền đi kiện nếu bị vi phạm luật liên bang về điều kiện làm việc. Họ phải chấp nhận sự phân xử của trọng tài lao động, vốn đã được giới chủ nhân chọn lựa trước.

Thứ nhì, luật trọng tài phân xử có thể đòi hỏi các công nhân đưa ra các than phiền của họ với tính cách cá nhân, chứ không là một nhóm nào hoặc của cả một tập thể nào.

Có khoảng 60 triệu công nhân làm việc trong lãnh vực tư nhân, không có nghiệp đoàn, hiện phải theo thỏa thuận là đưa ra trọng tài phân xử mỗi khi có bất đồng ý kiến với giới chủ nhân, cấm họ không được đi kiện các vi phạm luật lao động liên bang, theo cuộc nghiên cứu của cơ quan Economic Policy Institute tại Washington D.C.

Thẩm phán Neil M. Gorsuch là người viết quan điểm của Tối Cao Pháp Viện về vụ kiện có tên Epic Systems vs. Lewis, nói rằng Quốc Hội đã đưa ra luật, theo đó các quy định về phân xử của trọng tài phải được áp dụng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT