Thursday, March 28, 2024

Tranh chấp mậu dịch: Trung Quốc tăng thuế thịt heo và trái cây Mỹ

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Trung Quốc hôm Thứ Hai loan báo tăng mức thuế quan đánh vào thịt heo, táo cùng các sản phẩm khác nhập cảng từ Mỹ, trị giá khoảng $3 tỉ, trong cuộc đối đầu ngày càng tăng với Mỹ về chính sách thương mại và kỹ nghệ.

Chính quyền Tập Cận Bình (Xi Jinping) cho hay họ chỉ đáp trả việc phía Mỹ tăng thuế đánh vào hàng thép và nhôm nhập cảng. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần của tình trạng căng thẳng mọi mặt với Washington, Âu Châu và Nhật về một nền kinh tế do nhà nước cộng sản chỉ đạo, bị coi là cản trở việc cho các công ty ngoại quốc tiến vào thị trường Trung Quốc, cùng là bảo vệ các công ty trong nước và trợ giá cho hàng Trung Quốc xuất cảng, vi phạm các thỏa thuận tự do thương mại mà Bắc Kinh từng ký kết.

Hiện nay, các công ty đang chờ đợi có cuộc đối đầu lớn hơn về việc Tổng Thống Mỹ Donald Trump chấp thuận tăng thuế nhập cảng đánh vào số lượng hàng hóa trị giá khoảng $50 tỉ từ Trung Quốc, để trừng phạt quốc gia này về việc Bắc Kinh đánh cắp hoặc buộc các công ty ngoại quốc phải chuyển giao kỹ thuật công nghệ.

Các chuyên gia thương mại cho hay ảnh hưởng của biện pháp từ phía Trung Quốc hôm Thứ Hai sẽ không quá lớn, nhưng các nhà đầu tư lo ngại rằng sự phục hồi của thị trường quốc tế sẽ bị trì trệ nếu các chính phủ khác cũng có biện pháp ngăn chặn nhập cảng.

Việc gia tăng thuế quan của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng nhiều đến giới nông gia, là thành phần ủng hộ Tổng Thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.

Tổng trị giá nông phẩm Mỹ bán sang Trung Quốc năm 2017 lên tới gần $20 tỉ, gồm cả khoảng $1.1 tỉ thịt heo.

Hiện chưa rõ Bắc Kinh có định đặc miễn mức thuế cao với công ty Mỹ nhưng do Trung Quốc làm chủ, như công ty Smithfield Foods, chuyên sản xuất thịt heo lớn nhất nước Mỹ, hay không.

Công ty này trong thời gian gần đây đã đẩy mạnh lượng xuất cảng thịt heo sang thị trường Trung Quốc. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, 2 tháng 4 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT