Thursday, March 28, 2024

Thế hệ trẻ đặt ưu tiên cho súc vật khi mua nhà

(cnbc.com) – Những người thuộc thế hệ trẻ (millennials) – được định nghĩa như những người từ 18 đến 35 tuổi – thường yêu súc vật đến độ họ có thể đặt nhu cầu cho những con vật cưng của họ đứng đầu danh sách ưu tiên khi tìm mua một căn nhà.

Những người chủ cho thuê nhà đắt tiền đã khai thác chiều hướng này của thế hệ trẻ từ nhiều năm nay, khi họ sắp đặt những con đường cho chó chạy trên mái những cao ốc cho thuê, và mở những mỹ viện dành cho súc vật bên ngoài các hành lang. Hiện giờ có nhiều người thuộc thế hệ trẻ tìm mua nhà với những tiện nghi như vậy.

Theo Hiệp Hội Sản Phẩm Súc Vật Nuôi Mỹ, một tỷ lệ 73% thế hệ trẻ hiện có nuôi súc vật. Tỷ lệ đó lớn hơn bất cứ bất cứ thành phần nhân khẩu nào. Đối với những người mua nhà, tỷ lệ còn lớn hơn nữa. Theo  realtor.com, một con số đáng kinh ngạc 89% thế hệ trẻ mua nhà tính tới thời điểm này trong năm có làm chủ một súc vật nuôi.

Cô Jessica Evans, 31 tuổi, đang sống trong dãy nhà một gia đình ở Washington D.C., cùng với một con chó, Lucy, và một con mèo, Caster. Cô gọi chúng là những đứa con có lông của cô.

Trong khi cho con Lucy ăn một món mà nó ưa thích, cô nói: “Tôi không có con, và mặc dù tôi muốn một ngày nào đó sẽ có con, hiện giờ tôi vẫn có một thứ gì để chăm lo.”

Nhưng việc săn sóc những súc vật cưng, nhất là con Lucy, có nghĩa cô phải bán căn condo của mình và mua một căn nhà dành cho một gia đình.

Duy trì hạnh phúc cho súc vật nuôi có vẻ như là một ưu tiên của thế hệ trẻ. Đối với thành phần dân số này, 79% những người mua nhà có nuôi súc vật và hoàn tất một vụ mua bán bất động sản vào năm nay cho biết họ sẽ bỏ qua một căn nhà hoàn hảo nếu nó không đáp ứng được nhu cầu của súc vật nuôi của họ, theo một cuộc khảo sát của realtor.com.

Cô Evans biết điều này đầu tiên, bởi vì cô cũng là một người môi giới địa ốc với hầu hết khách hàng thuộc thế hệ trẻ. Trên các danh sách ưu tiên của họ, ưu tiên hàng đầu là không gian ngoài trời – một cái sân hoặc ít nhất một công viên ở trong tầm đi bộ.

Điều quan trọng đối với những con mèo là chiếc hộp chứa phân sẽ để đâu. Cô nói thêm, đó là một quyết định lớn đối với bất cứ căn nhà hoặc condo nào.

Và những người chủ nuôi những con vật già có những quan tâm về các bậc thang. Có nhiều người mua giàu có muốn một nơi để tắm và cắt tỉa lông chó. Ngoài ra, ở gần một tiệm ăn thân thiện với súc vật và những cửa tiệm cung cấp vật liệu cho súc vật là một lợi điểm lớn, đặc biệt đối với những người mua trẻ tuổi ở đô thị, những người có thể không có xe hơi.

Và sau khi những người trẻ mua một căn nhà, họ thường bỏ ra những món tiền lớn để cải tiến căn nhà cho những con vật cưng của họ, như xây hàng rào cao hơn để súc vật của họ khỏi nhảy ra và những súc vật khác nhảy vào, hoặc làm thêm cửa ra vào cho súc vật.

Cô Evans muốn căn nhà của cô nói chung thân thiện với súc vật, không phải chỉ riêng cho cô mà còn cả cho bạn bè của cô, phần lớn họ đều có nuôi súc vật. Với tính cách một người môi giới địa ốc, cô Evans cho  biết có những khách hàng tuy không nuôi súc vật nhưng cũng quan tâm tới những tiện nghi cho súc vật, bởi vì họ đang chờ mua nhà trước rồi mới nuôi súc vật sau. (N.N)

Video: Phóng sự Việt Nam Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT