Đời Sống

Trung Quốc 2018: Mức phát triển kinh tế thấp nhất từ 28 năm nay

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Các con số do nhà nước Trung Quốc công bố hôm Thứ Hai, 21 Tháng Giêng, cho thấy mức phát triển của nền kinh tế quốc gia này trong năm 2018 đã ở mức thấp nhất trong vòng ba thập niên qua, bị trì trệ ở quý sau vì do phải đối phó với mức nợ khổng lồ và cuộc chiến mậu dịch với Mỹ.

Mức phát triển 6.6% được công bố có cao hơn chỉ tiêu do nhà nước Trung Quốc đưa ra là 6.5% và cũng giống như ước tính của các phân tích gia được hãng thông tấn AFP thăm dò trước đó. Tuy nhiên, con số này thấp hơn mức 6.8% của năm 2018, theo Cơ Quan Thống Kê Nhà Nước Trung Quốc (NBS).

Ngoài ra, còn có thêm một chỉ dấu nữa về sự khó khăn của nền kinh tế Trung Quốc, đó là mức phát triển trong ba tháng cuối năm 2018 chỉ là 6.4%, bằng mức của thời kỳ có cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu 10 năm trước đây.

Ông Ning Jizhe, người đứng đầu cơ quan NBS, nói rằng cả ba nỗ lực quan trọng của chính quyền Trung Quốc là ngăn ngừa và giải tỏa các nguy cơ tài chánh, đạt mục tiêu giảm nghèo, và kiểm soát mức độ ô nhiễm, đều đã có sự khởi đầu tốt đẹp cho năm 2019.

Mức độ phát triển trì trệ của Trung Quốc hiện nay đã khiến Thủ Tướng Li Keqiang (Lý Khắc Cường) tuần qua phải lên tiếng trấn an rằng nhà nước sẽ không để nền kinh tế “rơi xuống vực.”

Mối liên hệ với Mỹ, bạn hàng lớn nhất của Trung Quốc, đã trở nên tệ hại hơn hồi năm ngoái, sau khi Tổng Thống Donald Trump tăng thuế quan nhắm vào khoảng một nửa lượng hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc, để buộc Bắc Kinh phải nhượng bộ mậu dịch.

Tuy các phân tích gia cho rằng tình trạng đối đầu làm giảm sút sự lạc quan, khiến thị trường chứng khoán chao đảo và giá trị đồng yuan suy yếu, họ nói là phần lớn sự yếu kém trong nền kinh tế hiện nay là do chính sách của nhà cầm quyền Bắc Kinh về cách đối phó với số nợ ngày càng lớn, các mối rủi ro tài chánh và tình trạng ô nhiễm quá nặng nề.

Trung Quốc hồi năm ngoái ngưng các công trình xây cất vĩ đại như các hệ thống xe điện ngầm, xa lộ… để kềm hãm mức nợ công, với đầu tư vào cơ sở hạ tầng chỉ tăng khoảng 3.8%, so với mức 19% năm trước đó.

Xuất cảng của Trung Quốc sang Mỹ và thế giới cũng giảm trong Tháng Mười Hai, khiến nhu cầu có mãi lực của người dân trong nước để vực dậy nền kinh tế lại càng cần thiết hơn. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • ĐIỂM TIN BUỔI SÁNG

Sếp công ty nhà nước tự tử ở Khánh Hòa, thư tuyệt mệnh dặn 2 con chớ làm nhà nước

Sếp công ty nhà nước tự tử ở Khánh Hòa, thư tuyệt mệnh dặn 2…

13 mins ago
  • Thế Giới

Sydney bắt 7 thiếu niên trong vụ đâm Đức Giám Mục Emmanuel

Cảnh sát Úc đột kích khắp Sydney, bắt giữ bảy thiếu niên bị buộc tội…

35 mins ago
  • Thế Giới

5 con ngựa phi nước đại trên phố Luân Đôn, 4 người bị thương

Kỵ binh Luân Đôn để xổng năm con ngựa phi nước đại qua trung tâm…

54 mins ago
  • Việt Nam

Bà Quảng Bình lãnh 2 năm tù vì chửi thẩm phán tòa án tỉnh

Bà 62 tuổi, cán bộ hưu trí ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình,…

58 mins ago
  • Việt Nam

Lặn mất tăm, Võ Văn Thưởng vẫn bị bí thư Đà Nẵng bêu tên

Sau hơn một tháng “lặn mất tăm,” ông Võ Văn Thưởng bỗng nhiên bị bí…

1 hour ago
  • Thế Giới

Nga bắt đồng minh thân cận của Bộ Trưởng Quốc Phòng Shoigu về tội tham nhũng

Sở Mật Vụ Nga đã bắt giữ một số tay chân của Bộ Trưởng Quốc…

1 hour ago

This website uses cookies.