Geneva, Thụy Sĩ (NV) – Xe điện trở thành trung tâm của sự chú ý tại Geneva Motor Show 2019 ở Thụy Sĩ trong Tháng Ba này. Nhiều nhà sản xuất xe hơi sang từ Anh Quốc như Aston Martin cho đến hãng sản xuất xe sang Đức BMW, đều đã tạo ra các kiểu xe điện riêng của họ.

Hãng Thông Tấn Reuters cho biết các hãng xe hơi xem việc nhảy vào thị trường xe điện là cần thiết vì nhu cầu mua xe hơi truyền thống chạy bằng xăng gần đây bị chậm lại nhất là ở Châu Âu và Trung Quốc. Một phần do chịu ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Thành Viên Ban Quản Trị BMW Pieter Nota cho biết: “Tạo ra các kiểu xe điện là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của chúng tôi. Chúng tôi đã bắt đầu từ năm 2013 với kiểu xe điện BMW i3.”

Ông nói: “Bây giờ, chúng tôi đang tạo ra các kiểu xe Plug-in Hybrid từ BMW 2-series cho đến BMW 7-series.”

“Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những kiểu xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện trong thành phố với lượng khí thải bằng không. Và khi muốn lái một quãng đường xa, lái xuyên bang hay đi chơi suốt những ngày cuối tuần, họ không phải lo lắng về việc sạc pin khi xe có thể chuyển sang chạy hoàn toàn bằng xăng,” ông Nota cho hay.

Siêu xe điện Lagonda của hãng sản xuất xe danh tiếng Anh Quốc Aston Martin cũng xuất hiện tại cuộc triển lãm xe này. (Hình: Robert Hradil/Getty Images)

Reuters dẫn lời CEO của Polestar Thomas Ingenlath cho biết: “Chúng tôi đang đầu tư, cũng như nỗ lực rất nhiều trong việc tạo ra một mạng lưới các trạm sạc điện cho xe hơi. Tôi nghĩ rằng trong vòng 1 hoặc 2 năm tới các khách hàng mua xe điện sẽ không còn phải lo lắng về điều này nữa.”

Ông nói: “Bạn có thể sạc pin cho xe suốt đêm khi trở về nhà để có thể cảm thấy thoải mái vào buổi sáng với chiếc xe điện đầy pin.”

Tuy nhiên, tốc độ phát triển của xe điện hiện nay phụ thuộc nhiều vào một yếu tố có liên quan, đó là các trạm sạc điện công cộng. Một số nhà sản xuất xe điện cũng đang kêu gọi chính phủ các nước cung cấp các cơ sở hạ tầng tốt hơn cho xe hơi điện.

Ông Nota nói: “Tôi nghĩ rằng các trạm sạc điện công cộng cho xe là rất quan trọng. Vì thế chúng tôi đang kêu gọi Châu Âu, chính phủ các nước cũng như chính quyền địa phương không chỉ đưa ra các tiểu chuẩn chung mà còn giúp phát triển cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn đó. Vì vậy, tại BMW chúng tôi chắc chắn có trách nhiệm trong việc này. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều để xây dựng các trạm sạc pin ‘Charge Now.’ Và điều đó giúp ích rất nhiều cho các khách hàng của chúng tôi.”

Cùng chung quan điểm đó, ông Ingenlath cho hay: “Chúng tôi muốn thấy thêm nhiều trạm sạc pin cho xe điện hơn nữa. Đối với việc này thì chúng ta cần sự ủng hộ của các chính trị gia, cũng như các cấp chính quyền thành phố cũng như địa phương.”

Siêu xe điện Pininfarina Battista của Ý là một trong những siêu xe gây chú ý nhất trại triển lãm. (Hình: Robert Hradil/Getty Images)

Triển lãm xe hơi quốc tế Geneva là nơi để các nhà sản xuất giới thiệu các kiểu xe mới nhất của họ. Cuộc triển lãm diễn ra từ ngày 7 đến 17 Tháng Ba. (C. Thành)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.