Núi Phú Sĩ nằm trên đảo Honshu, là ngọn núi cao nhất ở Nhật Bản với diện tích 3.776,24 m (12,389 ft), đỉnh cao thứ hai của một hòn đảo (núi lửa) ở châu Á, và đỉnh cao thứ 7 của một hòn đảo trên thế giới. Nó là một núi lửa hoạt động mà cuối cùng nổ ra trong 1707-1708. Núi Phú Sĩ nằm cách Tokyo khoảng 100 km về phía tây nam, và có thể nhìn thấy từ đó vào một ngày trời trong. Hình nón đối xứng đặc biệt của Núi Phú Sĩ, được phủ tuyết trong khoảng 5 tháng mỗi năm, là biểu tượng nổi tiếng của Nhật Bản và thường được mô tả trong nghệ thuật và ảnh, cũng như những người tham quan và leo núi đến thăm.