Santorini là một hòn đảo ở miền nam biển Aegea, nằm cách 20 miles về phía đông nam của Hy Lạp đại lục. Đây là đảo lớn nhất của một quần đảo nhỏ, hình vòng tròn có cùng tên và là tàn dư của một miệng núi lửa. Santorini là một hòn đảo còn lại sau một vụ nổ núi lửa khổng lồ đã tàn phá các khu định cư đầu tiên trên một hòn đảo đơn nhất, và tạo ra hõm chảo núi lửa địa chất như hiện nay, bao quanh là các vách đá dựng đứng cao 980 feet tại ba mặt.
Santorini là hòn đảo nổi tiếng nhất của Hy Lạp và là một trong những điểm đến hút khách du lịch nhất ở châu Âu hàng năm với hoàng hôn đẹp nhất thế giới và nắng gió Địa Trung Hải níu chân du khách bởi một màu xanh quyến rũ.