Friday, April 19, 2024

Washington chưa biết khi nào có đạo luật trợ giúp COVID-19 cho dân Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Các nhà lãnh đạo chính trị ở Washington hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Mười, đưa ra chỉ dấu trái ngược về vấn đề liệu Quốc Hội có thể nhanh chóng thông qua đạo luật trợ giúp COVID-19 sau ngày bầu cử 2020 hay không.

Cuộc thương thảo về dự luật này đã phải ngưng lại trong ít tuần qua vì phía Dân Chủ và Cộng Hòa không đồng ý được với nhau về tổng số tiền sẽ đưa ra để giúp ngăn cản lây lan COVID-19 và phục hồi nền kinh tế trì trệ. Dù là có bế tắc, cả hai phía đều đồng ý là phải có trợ giúp qua hình thức nào đó, theo bản tin của CNBC.

Trưởng Khối Đa Số Cộng Hòa Thượng Viện Mitch McConnell. (Hình: AP Photo/Timothy D. Easley)

Trưởng Khối Đa Số Cộng Hòa Thượng Viện Mith McConnell và Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi hôm Thứ Sáu lại có phát biểu trái ngược khi được hỏi là khi nào có thể thông qua dự luật trợ giúp.

Ông McConnell nói với ký giả truyền thanh Hugh Hewitt rằng ông dự trù sẽ có thảo luận về dự luật “ngay đầu năm tới.” Tuy nhiên, Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi ở phía đảng Dân Chủ thì nói rằng bà không muốn phải đợi lâu như vậy, vì “người dân có các nhu cầu của họ.”

Người thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 Tháng Giêng, 2021, và bà Pelosi nói bà tin rằng ông Joe Biden sẽ tuyên thệ vào ngày đó.

Tổng Thống Donald Trump hiện cũng đòi có sự nhanh chóng thông qua dự luật trợ giúp. Khi gặp báo chí hôm Thứ Sáu, ông Trump nói rằng: “Chúng ta sẽ có một đạo luật trợ giúp lớn lao ngay sau bầu cử.”

Các phát biểu trái ngược này được đưa ra một ngày sau khi có bất đồng giữa bà Pelosi và đại diện Tòa Bạch Ốc. Việc nhanh chóng vượt qua các bất đồng ý kiến và có một dự thảo được sự ủng hộ của cả hai đảng hầu có thể đưa ra biểu quyết trước Thượng Viện cùng Hạ Viện hiện là điều vẫn còn xa vời. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT