Thursday, April 18, 2024

Thăm dò Gallup: Cử tri Mỹ quan tâm nhất về kinh tế, an ninh quốc gia

WASHINGTON, DC (NV) – Như từng thấy trong các cuộc bầu cử trước đây, đại đa số người dân Mỹ nói rằng tình hình kinh tế là mối quan tâm hàng đầu trước ngày bỏ phiếu, theo kết quả thăm dò của viện Gallup, được công bố hôm Thứ Hai, 5 Tháng Mười.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng, theo kết quả thăm dò thì cứ 10 người được hỏi thì hết chín cho biết kinh tế là điều “cực kỳ” (44%) hay “vô cùng” (45%) quan trọng đối với họ khi bỏ phiếu.

(Hình minh họa: Joe Burbank/Orlando Sentinel via AP, File)

Viện Gallup nói rằng: “Không có gì ngạc nhiên khi thấy cử tri nói chung coi kinh tế là vấn đề có ảnh hưởng quan trọng nhất đến lá phiếu bầu tổng thống của họ trong năm nay, do tình hình bất ổn của nền kinh tế và cử tri từ trước đến nay vẫn chọn lãnh vực này cùng với an ninh quốc gia và giáo dục.”

Sau kinh tế, cử tri nêu lên các vấn đề khác là an ninh quốc gia và khủng bố (83%), giáo dục (82%), y tế (80%), tội phạm (79%), đối phó COVID-19 (77%) và quan hệ chủng tộc (76%).

Trong giới cử tri Cộng Hòa, các vấn đề quan trọng nhất là kinh tế (93%), an ninh quốc gia và khủng bố (93%) và tội phạm (85%).

Về phía Dân Chủ, y tế đứng hàng đầu (95%), kế đó là đối phó COVID-19 (93%) và quan hệ chủng tộc (89%).

Viện Gallup nói thêm rằng: “Khoảng cách lớn nhất giữa cử tri hai đảng là cách họ đánh giá vấn đề thay đổi khí hậu, với 88% phía Dân Chủ coi đây là quan trọng, so với chỉ 23% ở phía Cộng Hòa. Ngoài ra, khác biệt về cách đối phó với COVID-19 cũng cao, khoảng 32 điểm, và về quan hệ chủng tộc là 27 điểm.

Cử tri phía Cộng Hòa đặt nặng vấn đề an ninh quốc gia và khủng bố hơn phía Dân Chủ (khoảng cách là 22 điểm), cùng là thuế (khác biệt 18 điểm), cũng theo viện Gallup. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT