Friday, April 19, 2024

4 phim cuối tuần hấp dẫn tại Little Saigon

LITTLE SAIGON, California (NV) – Cuối tuần này, đến ngày 23 Tháng Chín, ngoài chương trình ca nhạc, khán giả Little Saigon sẽ xem bốn phim kinh dị, hành động, tâm lý, giả tưởng “The House With A Clock In Its Walls,” “Life Itself,” “Assassination Nation,” “Fahrenheit 11/9.”

* Hội Cao Niên Á Mỹ tổ chức buổi “Fund Raising” gây quỹ cho ngày giỗ tổ Hùng Vương và diễn hành xe hoa năm 2019 vào lúc 6 giờ 30 phút chiều Thứ Sáu, 21 Tháng Chín, tại nhà hàng Majesty, Santa Ana.

Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Băng Nhi, Michelle Nguyệt, Chánh Tế Hoa Hậu Bích Trâm, Hoa Hậu VNI USA Heavy, MC Vũ Sư Thanh Sang, MC Xướng Ngôn Viên Hồng Vân, MC Ca Sĩ Kim Khuyến, ủy viên tài chánh Tina Phạm.

Hội Cao Niên Á Mỹ và các hội đoàn thân hữu cùng tham gia như Cộng Đồng Việt Nam Nam California, Cộng Đồng Việt Nam San Diego, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt San Diego, Hội Ái Hữu Bà Triệu, Ban Văn Nghệ Hùng Vương, Hội Phụ Nữ-Câu Lạc Bộ Hoa Hậu Chân Thiện Mỹ, Nhóm Quỳnh Hoa, Đoàn Vũ Việt Cầm.

* Khởi chiếu từ 21 Tháng Chín tại các rạp ở Orange County và khắp nước Mỹ là bộ phim giả tưởng, kinh dị, kỳ bí “The House With A Clock In Its Walls” của hãng Universal Pictures.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh dị dành cho trẻ em của nhà văn John Bellairs, biên kịch Eric Kripke và đạo diễn Eli Roth đã làm nên một “The House with a Clock in Its Walls” đầy hấp dẫn.

Phim xoay quanh hành trình kỳ diệu của cậu bé 10 tuổi Lewis Barnavelt. Sau khi mất hết cha mẹ trong một vụ tai nạn xe, cậu chuyển đến New Zebedee, Michigan, sống với ông chú phù thủy Jonathan Barnavelt trong một căn nhà cổ xưa kỳ quái, suốt ngày tràn ngập âm thanh phiền toái của những chiếc đồng hồ. Tuy nhiên, ẩn giấu đằng sau những chiếc đồng hồ này là những câu chuyện vô cùng ly kỳ, đe dọa đến sự tồn vong của trái đất.

Sau khi biết được sự thật chú mình là một pháp sư “thứ thiệt,” Lewis vô cùng hào hứng luyện tập bùa phép cùng chú Jonathan. Những câu thần chú, những phép thuật nhiệm màu, những bí mật thú vị của nơi ở mới khiến cậu tò mò, vừa hứng thú song cũng vô cùng nguy hiểm.

Tuy nhiên, chỉ vì muốn gây sự chú ý với cậu bạn Tarby, Lewis đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi lén lút mở cuốn sách cấm và vô tình thực hiện thần chú làm hồi sinh pháp sư hắc ám Isaac Izard – người chủ trước đây của căn nhà.

Vợ chồng pháp sư Issac và Selena Izard đã tạo ra một chiếc đồng hồ ma thuật có thể hủy diệt thế giới, và giấu bên trong những bức tường của căn nhà. Đây vốn là bí mật mà chú Jonathan và bà Zimmerman vẫn luôn giấu Lewis, và mọi chuyện trở nên cực kì nguy cấp khi pháp sư Issac được hồi sinh.

Kể từ đây, cậu và người chú phải cùng nhau nỗ lực hết sức để ngăn chặn mọi hiểm họa có thể xảy ra. Với sự giúp đỡ của ông chú Jonathan và pháp sư “hàng xóm” Mrs Zimmerman, Lewis nhát gan phải giành tất cả sự dũng cảm của mình để ngăn chặn các thế lực tà ác và phá hủy chiếc đồng hồ mang đến ngày tận thế cho toàn thế giới.

Mặc dù là một bộ phim kinh dị và kỳ bí, nhưng “The House with a Clock in Its Walls” là phim “thân thiện” với trẻ em, dành cho trẻ em và gia đình cùng xem. đạo diễn phim Eli Roth đã tiết chế khá nhiều chi tiết kinh dị, để nhường chỗ cho những điều kỳ bí siêu nhiên khiến người xem vô cùng tò mò.

Và, mọi thứ đều đặt dưới nền âm thanh réo rắt của tiếng đồng hồ.

Phim dài 1 tiếng 45 phút với các diễn viên Cate Blanchett (Mrs Zimmerman), Jack Black (Jonathan Barnavelt), Owen Vaccaro (Lewis Barnavelt), Colleen Camp (Mrs Hanchett), Kyle MacLachlan (Isaac Izard), Sunny Suljic (Tarby Corrigan), Renee Elise Goldsberry (Selena Izard), Vanessa Anne Williams, Lorenza Izzo (Lewis Mother), Braxton Bjerken (Woody Mingo), Sandy Givelber (Kate)…

* Cũng khởi chiếu từ 21 Tháng Chín là bộ phim tình cảm, tâm lý “Life Itself” của đạo diễn Dan Fogelman, được hãng VVS Films, Amazon Studios sản xuất.

Nữ diễn viên Olivia Wilde đóng vai Abby và tài tử Oscar Isaac đóng vai Will trong phim “Life Itself.” (Hình: npr.org)

Phim là câu chuyện lãng mạn nói về tình yêu của một cặp vợ chồng trẻ ở New York. Tình yêu của họ xuất phát từ đại học và đi đến hôn nhân, kết quả là sự ra đời của đứa con đầu tiên.

Câu chuyện về tình yêu của họ tạo nên một ảnh hưởng lớn tới mọi người.

Tác phẩm điện ảnh tâm lý hợp tác giữa Mỹ và Tây Ban Nha dài 1 tiếng 58 phút với các diễn viên Oscar Isaac (Will), Olivia Wilde (Abby), Antonio Banderas (Mr Saccione), Mandy Patinkin (Irwin), Annette Bening (Dr Cait Morris), Alex Monner (Rodrigo), Olivia Cooke (Dylan), Laia Costa (Isabel), Jean Smart (Linda), Isabel Durant (Shari Dickstein), Fernanda Andrade, Caitlin Carmichael, Samuel L. Jackson, Sergio Peris-Mencheta, Jake Robinson, Jordana Rose…

* Là phim chiếu trong ngày 21 Tháng Chín, “Assassination Nation” do Sam Levinson chấp bút và làm đạo diễn, được hãng Neon sản xuất, hứa hẹn là bộ phim tâm lý, kinh dị hấp dẫn.

Một cảnh trong phim “Assassination Nation.” (Hình: gatewayfilmcenter.org)

Phim xoay quanh một nhóm học sinh trung học đam mê “sống ảo,” trong đó cô nữ sinh Lily là “thủ lĩnh.” Họ dành rất nhiều thời gian cho mạng xã hội và Internet.

Cuộc sống của họ bị đảo lộn khi một hacker bí ẩn tung toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện riêng tư của họ và mọi thứ đen tối ngay lập tức phơi bày khắp thị trấn nhỏ Salem, ở Massachusetts.

Thị trấn nhỏ trở nên hỗn loạn khi mọi người đều săn lùng kẻ chủ mưu đằng sau. Lily và nhóm bạn của mình phải làm gì để có thể sống sót trong đêm giết chóc kinh hoàng đó?

“Assassination Nation” có khá nhiều cảnh bạo lực, tình dục và những cảnh nhức nhối khác.

Phim dài 1 tiếng 50 phút có sự tham gia của Odessa Young (Lily), Suki Waterhouse, Hari Nef, Abra, Anika Noni Rose, Colman Domingo, Maude Apatow, Bill Skarsgård, Bella Thorne, Joel McHale, Danny Ramirez…

* Cuối cùng là phim tài liệu chính trị “Fahrenheit 11/9” của nhà làm phim tài liệu Michael Moore cũng khởi chiếu vào ngày 21 Tháng Chín.

Nhà làm phim tài liệu Michael Moore. (Hình: steelstacks.org)

“Fahrenheit 11/9” là bộ phim mới nhất của ông với lời cảnh cáo trước sự thất vọng và mất tinh thần của người dân về cuộc bầu cử Mỹ.

Ông Michael Moore cố tìm hiểu tại sao ông Donald Trump lại đánh bại bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cách đây hai năm.

Tựa phim tham khảo ngày công bố kết quả bầu cử cho thấy ông Donald Trump chiến thắng và bộ phim “Fahrenheit 9/11” công chiếu năm 2004 của Moore.

Phim dài 2 tiếng 5 phút của hãng Briarcliff Entertainment. (Q.D.)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT