Thursday, March 28, 2024

Ca sĩ Nguyên Lê: ‘Tôi không núp bóng của Quang Lê’



Ðức Tuấn/Người Việt


 


LTS. Trong DVD Thúy Nga số 104 có một tiếng hát mới lần đầu tiên xuất hiện, thể loại nhạc của anh hát là nhạc quê hương. Người con trai đó có khuôn mặt khá điển trai, cao ráo và dáng vóc rất thư sinh, đó là ca sĩ Nguyên Lê. Cuối tuần vừa qua, phóng viên Ðức Tuấn của nhật báo Người Việt đã có dịp tiếp xúc với anh, dưới đây là phần phỏng vấn ngắn với ca sĩ Nguyên Lê.



 


NV: Nguyên Lê đi hát được bao lâu rồi?


Nguyên Lê: Trước hết Nguyên Lê xin kính chào quý độc giả của nhật báo Người Việt, Nguyên Lê bắt đầu đi hát chính thức từ năm 2007.


NV: Nguyên Lê kể lại cho độc giả Người Việt nghe thuở ban đầu đi hát của Nguyên Lê ra sao?


Nguyên Lê: Hồi đó lúc bắt đầu đi hát em run lắm anh, mười lần như mười lúc lên sân khấu cầm micro, nhìn xuống phía dưới khán giả là em quên hết bài vở, sau đó em bỏ hát một thời gian lâu lắm.


NV: Nguyên Lê bỏ hát một thời gian lâu rồi cơ duyên nào lại quay trở lại sân khấu?


Nguyên Lê: Sau khi Quang Lê bắt đầu nổi tiếng thì em làm người quản lý cho Quang Lê, lúc đó mỗi lần mấy người bầu show gọi tới book show cho Quang Lê, đều nói sao giọng nói của em giống Quang Lê quá và họ hỏi em có hát được hay không? Em trả lời là em biết hát, thế là có một lần em được mời đi show thử, em còn nhớ show đầu tiên em đi hát là ở Boston.


NV: Nguyên Lê có trải qua bất cứ lớp học nào về thanh nhạc, nhạc lý căn bản hay luyện tập ca hát ở đâu không?


Nguyên Lê: Có chứ anh, em lấy lớp vocal trên đại học và em đi tập dợt ở những vũ trường dưới vùng quận Cam này như vũ trường MPV, Majestic một thời gian.


NV: Nguyên Lê đi show nhiều chứ?


Nguyên Lê: Chắc là tổ đãi nên kể từ sau show đầu tiên em đi hát ở Boston là sau đó em có show đều đều, tuy là em không có trung tâm nào đỡ đầu hết nhưng khi em đi show khán giả cũng thích và quý tiếng hát của em lắm anh.


NV: Hình như trước khi Nguyên Lê xuất hiện trên DVD Thúy Nga số 104, trước đó Nguyên Lê có thu hình một bài theo dạng MPV phải không?


Nguyên Lê: Ðó là cuốn Thúy Nga 93, em có thu hình bài hát “Thương Về Cố Ðô” sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, thu hình theo dạng MPV.


NV: Sự việc Nguyên Lê vào Trung Tâm Thúy Nga như thế nào?


Nguyên Lê: Lúc đó chú Ngạn giới thiệu em với Trung Tâm Thúy Nga và sau đó chị Tô Ngoc Thủy đã cho em cơ hội, nhân đây em cũng xin gửi lời cảm ơn Trung Tâm Thúy Nga và chú Ngạn đã giúp đỡ em.


NV: Cho đến hôm nay Nguyên Lê đã có bao nhiêu tác phẩm CD rồi ?


Nguyên Lê: Lúc trước em và Quang Lê có ra CD “Giọt Nước Từ Bi” nhạc Phật, và cuốn CD sắp tới là “Ai Cho Tôi Tình Yêu” cũng với hai tiếng hát Nguyên Lê và Quang Lê sẽ được Trung Tâm Thúy Nga phát hành vào ngày 25 Tháng Hai.


NV: Hai anh em cùng hát một dòng nhạc như vậy thì có bị đụng chạm không?


Nguyên Lê: Dạ không anh, vì mỗi người đều có số khách riêng của mình, ông bà mình nói là “Trăm người bán, vạn người mua” nên em nghĩ không có chuyện đụng hàng giữa em và Quang Lê đâu.


NV: Người ta nói em núp dưới bóng của Quang Lê, em nghĩ sao về điều này?


Nguyên Lê: (cười) Em biết Quang Lê là ca sĩ đang nổi tiếng bây giờ, và mặc dù là anh em nhưng em không nghĩ em núp dưới bóng của Quang Lê như người ta nghĩ vì khi đi hát em cũng có cái độc lập riêng của em.


NV: Xin cám ơn ca sĩ Nguyên Lê.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT