Friday, March 29, 2024

Ca sĩ trẻ Leyna Thanh Nga đầy tự tin, hứa hẹn

Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) “Giọng hát của em là tự nhiên chứ không luyện tập hay gọt giũa gì cả,” ca sĩ Leyna Thanh Nga nói về tiếng hát của mình.
Leyna Thanh Nga đến từ Peurto Rico. Cô cho hay, “Cuối năm 2005, em và gia đình sang Mỹ định cư nhưng chỉ ở California đúng một tháng, rồi sau đó em di chuyển sang đảo Peurto Rico làm ăn.”
Cô ở đó được 5 năm, sau đó di chuyển sang Arizona sinh sống.



Ca sĩ trẻ Leyna Thanh Nga. (Hình: Ca sĩ cung cấp)
Quê hương của Leyna là Ninh Thuận-Bình Thuận, cô tâm tình, “Hồi ở Việt Nam em cũng có đi hát, nhưng chỉ là hát cho ban văn nghệ của trường thôi, chứ không được đi hát ở những tụ điểm giải trí như các anh chị ca sĩ chuyên nghiệp khác.”
Leyna cho biết giọng hát của cô là thiên phú, chứ chưa bao giờ tập luyện từ các trường lớp, cô nhắc lại thời gian thi V-Star vừa rồi, cô vào được vòng thứ mười mấy.
Cô nói, “Lúc em tham gia cuộc thi V-Star 2013, được thầy Chung Tử Lưu giúp đỡ và cố vấn, nhờ vậy sau cuộc thi tuy không vào được những vòng trong, nhưng em học được không ít kinh nghiệm đứng sân khấu.”
“Em đang chuẩn bị ghi tên đi học luyện thanh.” Leyna Thanh Nga nhớ lại hồi đi học phổ thông. Cô nhắc, “Hồi đó em là thành viên của ban văn nghệ, nên đại diện cho trường tham gia tất cả các cuộc thi và đoạt được giải nhất, giải nhì… Sau đó được thu hình cho đài truyền hình của tỉnh vào những dịp lễ như Tết chẳng hạn.”
Cùng tâm trạng với những người đến Mỹ định cư sau này, ai cũng có chí hướng chịu khó học hành, hay làm ăn, ca sĩ Leyna Thanh Nga cũng thế. Cô tâm sự, “Hiện giờ Leyna đang đi làm ‘3 job’ mỗi ngày. Hình như đời sống Mỹ càng văn minh, bắt buộc con người không thể đứng lại một chỗ mà cứ phải quần quật làm suốt ngày, suốt tháng.”
Vậy đó dù chỉ một thân một mình bươn chải khắp nơi nhưng Leyna cũng mang được ba mẹ sang đoàn tụ.
Leyna có chất giọng mạnh, giọng hát làm bất cứ ai khi vừa nghe qua, cũng phải dừng tay lại để hỏi, “Ai thế? ai mà có giọng hát tràn đầy nghị lực!”
Leyna chọn cho mình hướng đi là dòng nhạc trẻ và nhạc trữ tình, nhạc trẻ theo cô định nghĩa là loại nhạc mới được sáng tác từ trong nước, còn nhạc trữ tình là những bài hát sâu lắng, ý nghĩa của các nhạc sĩ như Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên…
“Ðời sống tình cảm của Leyna như thế nào?” Cô cười thoải mái khi nghe câu hỏi này. “Em bây giờ là độc thân, và dĩ nhiên sẵn sàng đón nhận bất cứ cơn gió tình yêu nào thổi đến.”
Leyna kể mỗi tuần cô đều tham gia đóng góp tiếng hát của cô ở vũ trường hoặc các buổi sinh hoạt cộng đồng… Thỉnh thoảng cô cũng đi hát ở tiểu bang xa.
“Tương lai sắp tới của em thật nhiều hứa hẹn,” ca sĩ Leyna Thanh Nga tự tin nói về mình.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT