Thursday, March 28, 2024

Cựu cầu thủ lừng danh Harry Keough qua đời, thọ 84 tuổi


Cựu cầu thủ đội tuyển Hoa Kỳ tham dự World Cup 1950


TỔNG HỢP – Cựu cầu thủ Harry Keough, từng thi đấu cho đội tuyển Hoa Kỳ trong trận đấu “để đời” của lịch sử bóng tròn là đá bại tuyển Anh của kỳ World Cup 1950 đã qua đời vào ngày Thứ Ba vừa qua tại nhà riêng ở St. Louis. Ông hưởng thọ 84 tuổi.









Harry Keough trong trận đấu để đời của đội tuyển Hoa Kỳ đá bại tuyển Anh 1950 tại World Cup 1950. (Hình: Yahoo/Sports)


Phát ngôn viên Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ, Michael Kammarman cho biết người con trai Ty Koeough đã xác nhận cái chết của bố mình. Ty Keough cũng từng thi đấu cho đội tuyển Hoa Kỳ.


Là một hậu vệ, ông Harry Keough từng một lần tung lưới đối phương trong 19 lần ra sân với màu áo đội tuyển Mỹ từ năm 1949 đến 1957. Sau đó ông đã làm huấn luyện viên đội bóng tròn đại học Saint Louis University năm lần đoạt vô địch giải bóng tròn đại học NCAA. Hình ảnh và tên tuổi ông được ghi vào National Soccer Hall of Fame vào năm 1976.


Chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ, ông Sunil Gulati tuyên bố: “Harry là một nhà tiên phong thật sự, đại diện cho thế hệ nam nữ tốt nhất xây dựng những nền móng cho bóng tròn ở Hoa Kỳ mà chúng ta đang có hiện nay. Ông đã từng tham dự đội tuyển Mỹ đá bại Anh quốc tại World Cup 1950 vẫn là một kỷ niệm khó quên đối với những người hâm mộ bóng tròn khắp nơi trên thế giới…”


Keough thi đấu tất cả ba trận của đội tuyển Hoa Kỳ tại World Cup 1950 và là thủ quân khi Hoa Kỳ gặp Tây Ban Nha trong trận mở đầu. Chiến thắng của Hoa Kỳ 1-0 trước tuyển Anh ở trận thứ hai được xem như là một trong những trận thắng bất ngờ lớn nhất trong lịch sử bóng tròn.










Ông Harry Keough trước khi qua đời. (Hình: Yahoo/Sports)


Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2002, Keough nhắc lại: “Lúc đó chúng tôi nghĩ là sẽ không thể nào thắng được họ, nhưng nếu chúng tôi thi đấu tốt là đủ rồi. Trong ý nghĩ chúng tôi, nếu chúng tôi thua 2-0, là chúng tôi cảm thấy tốt rồi.”


Ðó là vào ngày 29 tháng 6, 1950 tại Belo Horizonte, đội tuyển Hoa Kỳ ra sân với thành phần trong đó có Alf Ramsey, Tom Finney và Stanley Mortensen. Thật ngạc nhiên, Hoa Kỳ dẫn trước 1-0 ở phút 37 khi Walter Bahr nhận được banh ném biên từ Ed McIlvenny và sút banh từ khoảng cách khung thành 25 yards và Joe Gaetjens lao tới dùng đầu đưa banh qua khỏi tay thủ môn Bert Williams của Anh vào lưới. Tỷ số này giữ nguyên đến chung cuộc. Tuy thắng Anh nhưng tuyển Hoa Kỳ vẫn bị loại vì thua Chile 5-2 ở trận kế tiếp.


Bàn thắng duy nhất của Harry Keough cho đội tuyển Hoa Kỳ là trận đấu với Canada ở vòng loại World Cup năm 1957. Ông cũng từng là cầu thủ của đội tuyển Hoa Kỳ dự Thế Vận Hội 1952 và 1956, nhưng cả hai lần đều bị loại với 17 lần thủng lưới trong khi chỉ một lần ghi bàn thắng.


Harry Keough lớn lên tại St. Louis, khi vùng nầy là trung tâm bóng tròn Hoa Kỳ lúc bấy giờ, lúc đó Keough là cầu thủ trẻ tuổi thi đấu cho đội St. Louis Schumachers. Trong thời gian phục vụ Hải quân sau Thế Chiến II, ông gia nhập đội bóng San Francisco Barbarians. Sau đó, rời khỏi quân đội, ông thi đấu cho đội Paul Schulte Motors và được chọn vào đội tuyển Hoa Kỳ tham dự giải North American Football Confederation Championship 1949 để chọn đội tuyển tham dự World Cup 1950.


Keough từng là nhân viên Sở Bưu Ðiện Hoa Kỳ khi còn là cầu thủ, rồi làm huấn luyện viên cho đội bóng Florissant Valley Community College, sau đó được mướn bởi đội St. Louis. Ðội bóng đầu tiên do ông dẫn dắt là đội đồng vô địch NCAA 1967, và sau đó ông tiếp tục huấn luyện viên cho đội Billikens với các chức vô địch trong những năm 1969, 1970, 1972 và 1973. Ông về hưu sau mùa bóng 1982 với thành tích 213 trận thắng, thua 50 trận và hòa 22 trận.










Ðội tuyển Hoa Kỳ trước trận đấu tại World Cup 1950. (Hình” Yahoo/Sports)


Con trai ông, Ty Keough cũng ra sân tám lần cho trong màu áo đội tuyển Hoa Kỳ trong thời gian 1979-80 và sau đó trở thành bình luận viên bóng tròn cho các hệ thống truyền hình ABC, ESPN và TNT.


Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ cho biết với cái chết của Harry Keough, giờ đây chỉ còn lại Bahr, Frank Borghi và John Souza là những tuyển thủ của đội tuyển Hoa Kỳ dự World Cup 1950 còn sống sót. (TD)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT