Wednesday, April 24, 2024

Ðội tuyển Mỹ kết thúc một năm thi đấu giao hữu thành công


Bóng tròn giao hữu: Cầm chân Nga 2-2


 


TỔNG HỢP – Kể từ khi thay thế Bob Bradley, cựu tuyển thủ và là cựu huấn luyện viên đội tuyển Ðức, Jurgen Klinsmann đã đưa đội tuyển Hoa Kỳ có một năm 2012 thi đấu thành công dù có lúc làm cho giới ủng hộ hết sức lo âu khi ở vòng thi đấu thứ ba vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF, Hoa Kỳ đã để thua đội chủ nhà Jamaica 0-1.


 






Tuyển thủ Fabian Johnson (giữa) của Hoa Kỳ tranh bóng với cầu thủ Nga Aleksandr Kokorin (phải) trong trận đấu giao hữu giữa Hoa Kỳ và Nga diễn ra tại thành phố Krasnodar, Nga ngày 14 tháng 11, 2012. (Hình STR/AFP/Getty Images)


 Nhưng may mắn, Hoa Kỳ đã lần lượt thắng cả ba trận cuối cùng của vòng này, thắng Jamaica 1-0, Antigua & Barbuda 2-1 và Guatemala 3-1, để bước vào vòng thi đấu cuối cùng với năm đội tuyển quốc gia khác gồm Mexico, Honduras, Jamaica, Costa Rica, Panama.


Trong năm 2012, về các trận giao hữu, đội tuyển Mỹ từng có hai trận thắng trên sân khách như đá bại Slovenia 3-2, thắng đội tuyển chủ nhà bốn lần vô địch thế giới Italy 1-0. Rồi sau đó Hoa Kỳ tiếp tục tạo nên lịch sử khi lần đầu tiên đá bại tuyển Mexico 1-0 ngay tại thủ đô Mexico.


Kết thúc năm 2012 với trận giao hữu với Nga, được xếp hạng thứ 9 trên thế giới, các cầu thủ trẻ Hoa Kỳ một lần nữa rời khỏi sân Kuban Stadium, thành phố Krasnodar, Nga với một kết quả hòa 2-2 rất đáng nhớ và tự hào.


Như vậy đội tuyển Hoa Kỳ đã kết thúc năm 2012 với trận cầu quốc tế giao hữu cuối cùng khá ấn tượng khi luôn vượt dòng nước ngược, đuổi theo tỷ số để cuối cùng cầm chân Nga 2-2 vào ngày 14 tháng 11, 2012 vừa qua.


Ðầu tiên là tiền vệ Michael Bradley (con của cựu huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ Bob Bradley), quân bình tỷ số trong hiệp hai sau khi Fedor Smolov của Nga ghi bàn thắng vào lưới thủ môn Tim Howard ở phút thứ 9. Sau đó, đáp trả lại quả phạt đền do Roman Shirokov đá vào nâng tỷ số lên 2-1 cho Nga, cầu thủ trẻ Mikkel Diskerud vừa vào thay thế của Hoa Kỳ đã làm sững sờ khán giả khi tung cú sút từ ngoài vùng cấm địa buộc thủ môn Nga phải vào lưới lượm banh lần thứ hai, cân bằng tỷ số 2-2 trong giây phút cuối cùng của giờ đấu bù thêm hiệp hai.


Ðội tuyển Hoa Kỳ hoàn tất một năm với năm trận thắng, hai hòa và một trận thua trong các trận giao hữu bao gồm những trận thắng đội tuyển chủ nhà Italy và Mexico lần đầu tiên trong lịch sử bóng tròn. Riêng các trận tranh vòng loại World Cup 2014, Hoa Kỳ đứng đầu bảng A với bốn trận thắng, một hòa và một thua. Và nếu tính theo phần trăm, các học trò của Klinsman đã kết thúc một năm với phần trăm thắng cao nhất trong lịch sử bóng tròn quốc gia này.


Ðiều quan trọng nhất là với thành phần cầu thủ trẻ tuổi, tuyển Hoa Kỳ có thể đương đầu với đội tuyển Nga, một trong đội tuyển top 10 thế giới, đang có phong độ cao và hiện đứng đầu bảng F của vòng loại World Cup khu vực Châu Âu.









Hai huấn luyện viên Klinsmann của Hoa Kỳ và Fabio Capello (phải) của Nga bắt tay nhau trước trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Nga diễn ra tại thành phố Krasnodar, Nga ngày 14 tháng 11, 2012. (Hình STR/AFP/Getty Images)


Ra sân thiếu vắng hai tiền vệ tấn công trụ cột Clint Dempsey và Landon Donovan, đội tuyển Hoa Kỳ đã không thể nào kiểm soát bóng trong hầu hết trận đấu cũng như thiếu những cơ hội ghi bàn thắng.


Ngay từ phút thứ 9, đội chủ nhà Nga đã lợi dụng lỗi lầm của tiền vệ Hoa Kỳ Danny Williams sau khi Nga được hưởng quả phạt trực tiếp và Alexander Kerzhakov nhận được đường banh chuyền này, không chần chờ chuyển cho Smolov từ cánh phải và tiền đạo Nga dễ dàng dẫn banh xâm nhập vùng cấm địa, tung ngay cú sút banh sà qua khỏi tay thủ môn Tim Howard vào lưới mở tỷ số đầu tiên cho Nga.


Bị dẫn trước quá sớm, khiến cho mọi người e ngại là lưới của đội tuyển Hoa Kỳ sẽ bị rung lên nhiều lần nữa trong đêm thi đấu giá lạnh này. Nhưng hàng phòng ngự của Klinsmann kịp thời chỉnh đốn lại cùng với thủ môn Tim Howard không những giữ cho màng lưới không bị thủng thêm trong suốt 45 phút đầu tiên mà còn tổ chức những đợt phản công khá nguy hiểm gây khó khăn không ít cho thủ môn Nga.


Vào hiệp hai, phút 76, trong một đợt tấn công lên phần sân Nga, cầu thủ trẻ chỉ mới 19 tuổi của Hoa Kỳ vào thay thế đồng đội là Juan Agudelo, đánh đầu banh trả ngược trở lại cho tiền vệ Michael Bradley tung ngay cú volley cực kỳ mạnh, banh trúng cột dọc trái đi luôn vào lưới trong khi thủ môn Nga Vladimir Gabulov dù có phản ứng cũng không thể nào cứu vãn, quân bình tỷ số 1-1.


Nhưng chỉ vài phút sau đó, phút 84, Nga dẫn lại 2-1 từ quả đá phạt đền của Shirokov sau khi hậu vệ Clarence Goodson đốn ngã tiền đạo Nga ngay trong vùng cấm địa Hoa Kỳ.


Trong lúc mọi người nghĩ là Hoa Kỳ sẽ chấp nhận kết quả thất bại 2-1, bất ngờ trong giây phút của giờ đấu bù thêm hiệp hai – phút 90+3, từ đợt tấn công trước khung thành Nga, nhận được banh ở sát phía ngoài vùng 16.50m, cầu thủ Mix Diskerud vào thay thế cho Geoff Cameron ở phút 87, sút banh cú dứt điểm, banh đi dội xuống đất rồi bật lên bay luôn vào lưới cân bằng tỷ số 2-2.


Khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu thổi lên, đội tuyển Hoa Kỳ cầm chân đội chủ nhà Nga 2-2 và kết thúc một năm thi đấu giao hữu rất thành công.









Tuyển thủ Nga Aleksandr Anyukov (trái) tranh bóng với tuyển thủ Hoa Kỳ Geoff Cameron (phải) trong trận cầu giao hữu giữa hai đội tuyển Nga và Hoa Kỳ diễn ra tại thành phố Krasnodar, Nga ngày 14 tháng 11, 2012. (Hình STR/AFP/Getty Images)


Sau trận đấu, huấn luyện viên Klinsmann hết lời khen ngợi các cầu thủ trẻ của mình, ông tuyên bố: “Ðiều quan trọng là chúng tôi đưa ra sân một số cầu thủ trẻ tuổi thi đấu. Tôi nghĩ họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong trận đấu như thế này, đối với những cầu thủ trẻ không có gì để mất, chỉ có thể thắng mà thôi. Theo chúng tôi, các tuyển thủ trẻ Hoa Kỳ càng ngày càng chín mùi về tài năng. Hơn sáu tháng qua, đội tuyển Hoa Kỳ mạnh lên rất nhiều. Chúng tôi luôn tìm cách nâng cao khả năng và niềm tự tin của các cầu thủ trẻ khi đương đầu với những đội hay nhất hiện nay trên thế giới. Tuy con đường còn dài để đi, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã có lối đi tốt và những cầu thủ trẻ là phần quan trọng cho đội tuyển chúng tôi trong tương lai. Hy vọng chúng tôi có thêm những điều kiện và cơ hội cho họ thi thố tài năng.”


Giờ đây, đội tuyển Hoa Kỳ chắc chắn có đà hung phấn hướng tới năm 2013 khi bắt đầu bước vào vòng thi đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2014 cùng với giải Gold Cup sẽ diễn ra vào khoảng giữa năm tới đây. (TD)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT