Thursday, March 28, 2024

Fabio Capello từ chức huấn luyện viên tuyển Anh


Bất đồng về vấn đề John Terry

 

 

Stuart Pearce tạm thời thay thế

 

Tổng hợp –Liên Ðoàn Bóng Tròn Anh Quốc (FA) xác nhận là ông Fabio Capello chính thức từ chức huấn luyện viên đội tuyển Anh.

Trevor Brooking, đứng đầu Chương Trình Phát Triển Bóng Tròn Anh (Head of Football Development), Adrian Bevington, giám đốc điều hành Câu Lạc Bộ Anh (Club England) và David Bernstein, chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Anh (FA Chairman) trong cuộc họp báo tại Wembley Stadium, ngày 9 Tháng Hai, 2012 sau khi huấn luyện viên đội tuyển Anh Fabio Capello từ chức. (Hình: Michael Regan/Getty Images)

Huấn luyện viên người Italy, với hợp đồng kéo dài đến khi chấm dứt vòng chung kết giải Euro 2012 đã tức giận bởi sự can thiệp của FA với quyết định không cho tuyển thủ John Terry giữ vai trò thủ quân tuyển Anh nữa.

Fabio Capello tuyên bố trên hệ thống truyền hình ở Italy là ông thất vọng về quyết định của FA.

Terry bị tước bỏ vai trò thủ quân vì cầu thủ này sẽ ra tòa trong thời gian tới đây về những hành động và lời lẽ kỳ thị chủng tộc với cầu thủ Anton Ferdinand của đội bóng Queens Park Rangers.

Sau khi gặp gỡ với chủ tịch FA, David Benrstein và tổng thư ký Alex Horne vào ngày Thứ Tư vừa qua, Terry cảm thấy đến lúc kết thúc sự nghiệp của mình.

Một bảng tuyên bố trên website FA cho biết: “Liên Ðoàn Bóng Tròn Anh xác nhận là ông Fabio Capello chính thức từ chức huấn luyện viên tuyển Anh ngày hôm nay. Ðiều này xảy ra tiếp theo sau cuộc họp giữa Chủ Tịch FA David Bernstein, Tổng Thư Ký FA Alex Horne và ông Fabio Capello tại sân vận động Wembley. Những cuộc thảo luận trong cuộc gặp gỡ này tập trung vào quyết định của Hội Ðồng Quản Trị FA tước bỏ vai trò thủ quân đội tuyển Anh của John Terry, và phản ứng của ông Fabio Capello qua cuộc phỏng vấn với giới truyền thông Italy.

“Trong cuộc họp kéo dài hơn một giờ, sự từ chức của Capello được chấp thuận và có hiệu lực ngay lập tức.”

Mặc dầu chấm dứt không ngọt ngào chút nào đối với thời gian nắm giữ đội tuyển của Capello, Bernstein vẫn nói lời cám ơn cựu huấn luyện viên đội Real Madrid và AC Milan về những cống hiến của ông cho đội tuyển và chúc ông có thành công tốt trong tương lai. FA cũng cho biết việc đồng ý cho ông Fabio Capello ra đi là quyết định đúng đắn.

Ðược biết John Terry được Capello cho phục hồi vai trò thủ quân cách đây 11 tháng mặc dù trước đó ông từng tước bỏ vai trò này đối với John Terry ngay trước khi World Cup 2010 diễn ra vì cầu thủ này có qua lại với bạn gái cũ của đồng đội mình là Wayne Bridge.

Với tin tức loan truyền rộng rãi về sự ra đi của Capello, giới bóng tròn Anh xôn xao về việc ai sẽ thay thế vị trí này tuy liên đoàn Anh cho biết họ chưa vội vã tìm kiếm một tân huấn luyện viên tuy nhiên rất nhiều người hy vọng nhân vật thay thế có thể là Redknapp, được dân chúng London biết đến nhiều nhất, hiện đang dẫn dắt thành công với đội bóng Tottenham.

Ngoài Harry Redknapp, còn có một số những ứng viên khác cho chức vụ này là:

– Roy Hodgson: Cựu huấn luyện viên đội Inter Milan và Liverpool và cũng từng dẫn dắt thành công đưa đội Fulham vào chung kết giải Europa League 2009-2010.

– Jose Mourinho: Hiện là huấn luyện viên trưởng đội bóng nổi tiếng thế giới của Tây Ban Nha là Real Madrid. Trước đây, có những tin đồn là Mourinho sẽ rời khỏi Real Madrid sau khi mùa bóng này kết thúc. Chuyện Mourinho thay thế Capello có thể nhưng tỷ lệ rất thấp. Thay vào đó, Mourinho cho biết ông muốn “chăm sóc” Chelsea hơn là đội tuyển Anh.

– Sam Allrdyce: Hiện đang coi đội West Ham, tuy có khả năng về quản lý nhưng khó có thể vượt qua được Redknapp hay Roy Hodgson ngay cả Mourinho.

– Alan Pardew: Thành công trong việc đưa đội bóng Newcastle United lọt vào top 5 của Premier League. Nhưng chuyện ông đến với đội tuyển Anh chắc còn xa xôi lắm.

– Marcelo Lippi: Từng là huấn luyện viên đội tuyển Italy, nhưng đã chia tay sau World Cup 2010. Tuy giàu kinh nghiệm nhưng lại không có thành tích nổi bật để cho Liên Ðoàn Bóng Tròn Anh dựa vào đó mà điền thế chỗ Capello.

Cựu huấn luyện viên tuyển Anh Fabio Capello. (Hình: Carl Court/AFP/Getty Images)

Hiện tại, trong khi chờ đợi tìm người điền khuyết vị trí huấn luyện viên trưởng, phụ tá cho Capello là ông Stuart Pearce tạm thời đảm nhận vị trí này ít nhất là cho trận giao hữu với đội tuyển Hòa Lan.

Pearca hiện đang trông coi đội tuyển Olympic và U-21 của Anh. Với ba nhiệm vụ cùng lúc thật là khó lòng cho ông. Tuy vậy chủ tịch FA, David Bernstein tuyên bố: “Pearce rất có kinh nghiệm với tuyển Anh và chúng tôi đặt hết niềm tin vào ông trong khi chúng tôi ráo riết tìm kiếm huấn luyện viên mới.”

Pearce, 49 tuổi, từng là huấn luyện viên đội Manchester City và thời cầu thủ ông là hậu vệ mà tài nghệ được cả thế giới công nhận. Trong thời gian 1992-1993 ông đã mang băng thủ quân tuyển Anh. Ngoài ra ông cũng từng có mặt trong thành phần ra sân của các đội Nottingham, Coventry City, Newcastle, West Ham và Manchester City. (T.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT