Thursday, March 28, 2024

Giáng Ngọc ‘sẽ không bao giờ bỏ nghề’

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) – Một trong những người đã và đang cộng tác với đài truyền hình SBTN, nắm giữ một chương trình talk show chuyên về đề tài nói chuyện với ca sĩ trong suốt chín năm liền đó là Giáng Ngọc.










Ca sĩ Giáng Ngọc. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)


Ðịnh cư Hoa Kỳ theo diện bảo lãnh từ năm 1984, công việc đầu tiên của Giáng Ngọc là viết báo, cô cộng tác với tạp chí Ðiện Ảnh của tài tử Nguyễn Long làm chủ nhiệm, lúc đó cô đóng góp hai trang đều đặn cho mục tuổi 17, được hai năm.


Sau hai năm viết báo, Giáng Ngọc được sự dẫn dắt của ba cô là cố nhạc sĩ Tùng Giang, ông giới thiệu cô đi hát ở những phòng trà xung quanh Orange County: “Phòng trà đầu tiên em đi hát ở đây là Maxim, rồi tiểu bang mà em đi show đầu tiên là Texas, em còn nhớ lúc đó dòng nhạc em hát là nhạc New Wave, đang là loại nhạc thịnh hành nhất.”


Giáng Ngọc cho biết hầu như tất cả những phòng trà ở xung quanh vùng Orange County và Los Angeles như là Dynasty, Chez moi, Tùng… cô đều có thời gian cộng tác, hát cho họ.


“Ngũ Long Công Chúa” là nhóm nhạc đầu tiên cô tham gia chung với Thúy Vi, Ngọc Anh, Zaza Minh Thảo, Linda Trang Ðài, “Ngũ Long Công Chúa” là nhóm nhạc hát cho Trung Tâm Mây production do anh Trần Thăng làm chủ, mặt khác khi ra ngoài sinh hoạt nhóm “Ngũ Long Công Chúa” lại được đổi tên khác là “Ma Nữ Ða Tình” (năm 1997).


Video đầu tiên có tên “Ma Nữ Ða Tình” là Video “Vân Sơn Tái Chiến Ma Nữ Ða Tình” đây cũng là video đầu tiên được dựng thành phim tại hải ngoại do nhóm Cinema Picture thực hiện.


“Lúc đó đời sống thảnh thơi, thoải mái lắm anh, buổi sáng tụi này rủ nhau đi ăn uống, cà phê, cà pháo còn cuối tuần thì đi hát khắp nơi, có khi là các tiểu bang vòng quanh nước Mỹ, c2ỏn có khi là các nước ở Âu Châu, Úc Châu…” Ca sĩ Giáng Ngọc kể chuyện.


Sau khi rời nhóm “Ma Nữ Ða Tình,” Giáng Ngọc tạm ngưng không đi hát vì lập gia đình và lo trở về để giúp công việc, kinh doanh cho gia đình.


Sau một thời gian ngừng sinh hoạt văn nghệ, Giáng Ngọc trở lại sân khấu với Trung Tâm Vân Sơn với thể loại nhạc dân ca, ngay từ lúc bắt đầu thử ra mắt khán giả bằng một dòng nhạc mới như thế thì Giáng Ngọc đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt, “Em còn nhớ đó là video hoa hậu Long Beach do Trung Tâm Diễm Xưa thực hiện, lần đó khán giả phía dưới đã vỗ tay rất nhiều, và em biết là mình thành công với dòng nhạc này rồi đó,” Giáng Ngọc tiếp tục câu chuyện kể về cuộc đời đi hát của cô.


Sau một thời gian vừa hát dân ca và diễn kịch, Giáng Ngọc từ từ bước hẳn sang lãnh vực đóng kịch và cô cộng tác với Trung Tâm Vân Sơn ở mảng hài.


Tiếp theo đó cô lại tạm xa sân khấu một thời gian, và khi cô trở lại thì cộng tác với đài truyền hình SBTN với vai trò là người đọc tin nhưng rồi thử thách mới đã trao đến cho cô, khi chị Thy Vân gọi cô và muốn cô nắm giữ vai trò chủ quản cho mảng văn nghệ, ca nhạc.


“Người ca sĩ đầu tiên mà em mời lên phỏng vấn trong chương trình của em đó là Cát Tiên, rồi cứ như thế thời gian trôi đi, tính đi tính lại mà em cộng tác với SBTN đã được chín năm,” Giáng Ngọc nói tiếp. “Hiện nay công việc chính của em là làm MC cho các chương trình ở những tiểu bang xa, làm cho các đài truyền hình, giúp quảng cáo cho các thương vụ khắp nơi trên toàn nước Mỹ, nói chung là đủ các mâm hết anh.” (cười)


Mỗi người đều có sự sắp đặt, may mắn an bài và Giáng Ngọc cũng thế, sau một thời gian dài bôn ba khắp nơi và cuối cùng cô dừng chân lại tại bến đỗ SBTN.


Giọng nói, khuôn mặt duyên dáng, nụ cười thân thiện và sự yêu nghề, sáng tạo phát xuất từ trái tim của Giáng Ngọc đã nói lên được tất cả cho câu hỏi: “Tại sao ngày hôm nay tên tuổi đó đã được nhiều người yêu thương, biết đến???”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT