Friday, March 29, 2024

Hoa Kỳ sẽ giao hữu với Ðức và Thái Lan


Bóng tròn: Trong năm 2013


 


TỔNG HỢP – Liên Ðoàn Bóng Tròn Ðức vừa cho biết đội tuyển quốc gia Ðức sẽ sang Mỹ vào Tháng Năm, 2013 để thi đấu giao hữu hai trận trong đó có trận gặp đội tuyển Hoa Kỳ vào ngày 29 Tháng Năm.










Ðội tuyển Ðức trước trận đấu bảng B giải UEFA Eyro 2012 với đội tuyển Hòa Lan diễn ra trên sân Metalist Stadium, Kharkov, Ukraine ngày 13 Tháng Sáu, 2012. (Hình: Joem Pollex/Getty Images)


Ðây là trận đối đầu giữa hai đội tuyển mà huấn luyện viên từng làm việc chung với nhau là Jurgen Klinsmann và Joachim Loew khi Klinsmann đưa đội tuyển Ðức vào bán kết World Cup 2006 và chiếm hạng ba.


Sau đó, Jurgen Klinsmann từ chức huấn luyện viên và Loew được đôn lên thay thế còn Klinsmann về lại quê vợ sống tại Hoa Kỳ và đến tháng 7 năm 2011 trở thành huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ thay thế cho Bob Bradley, khoác áo ra đi vì không đưa giành được vé đến dự giải Confederation Cup 2013 tại Brazil sau khi để thua trước đội tuyển Mexico 2-4 trong trận chung kết Gold Cup 2011 diễn ra trên sân Pasadena ngày…


Về việc chọn sân đấu giao hữu với đội tuyển Ðức vẫn chưa được quyết định. Sau trận gặp đội tuyển Mỹ, Ðức sẽ có trận giao hữu thứ hai vào ngày 2 Tháng Sáu trước đối thủ hiện chưa được tiết lộ danh tánh.


Du Mỹ lần này, đội tuyển Ðức gần như thiếu vắng vài ngôi sao như Mesut Oezil và Sami Khedira đang ra sân trong màu áo đội bóng câu lạc bộ Real Madrid, sẽ thi đấu trận cuối cùng của mùa giải league vào ngày 1 hay 2 Tháng Sáu, 2013.


Trong khi đó phía Hoa Kỳ, thầy trò Klinsmann cũng chuẩn bị cho trận đấu vòng cuối cùng vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF gặp đội tuyển chủ nhà Jamaica vào ngày 7 tháng Sáu và có trận đấu trên sân nhà với đội tuyển Panama bốn ngày sau đó.


 


Hoa Kỳ sẽ gặp Thái Lan


 


Mặt khác, theo tin từ Liên Ðoàn Bóng Tròn Thái Lan (FAT) cho biết, Hoa Kỳ đang tiếp xúc với Thái Lan để tổ chức trận cầu quốc tế giao hữu giữa đội tuyển hai nước vào mùa Hè 2013.


Tổng thư ký Liên Ðoàn Bóng Tròn Thái Lan – FAT – Ongkat Korsinka tuyên bố trong một cuộc họp báo vào ngày Thứ Năm 8 tháng 11, 2012 vừa qua là Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Thái Lan đã gởi thư mời cho trận cầu giao hữu quốc tế nhân dịp kỷ niệm 180 năm bang giao giữa hai quốc gia này.


Huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan, Winfried Schafer đã từng yêu cầu FAT thu xếp cho đội tuyển Thái có ít nhất tám trận cầu giao hữu nhằm chuẩn bị cho giải Asian Cup 2015 sau khi Thái Lan cùng chung số phận với đội tuyển Việt Nam bị loại trên đường tìm vé chính thức đến phó hội vòng chung kết World Cup 2014 tại Brazil.










Ðội tuyển Hoa Kỳ trước trận đấu với đội tuyển Guatemala diễn ra trên sân LiveStrong Sporting Park, Kansas City, Kansas ngày 16 Tháng Mười, 2012. (Hình: Jamie Squire/Getty Images)


Thái Lan hy vọng trận đấu giao hữu với đội tuyển Hoa Kỳ sẽ trở thành sự thật và diễn ra vào ngày FIFA ấn định trong mùa Hè 2013.


Sân đấu vẫn chưa biết, nhưng theo báo chí Thái Lan, có thể là sân tại Ấn Ðộ hay Hoa Kỳ.


Schafer là huấn luyện viên người Ðức có kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng câu lạc bộ tại giải Bundesliga cũng như tại Châu Á. Trong khi đó người đồng hương của ông là Klinsmann sẽ đưa đội tuyển Hoa Kỳ dự tranh vòng thi đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2014 khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) bắt đầu vào đầu Tháng Hai tới đây. Ngày ấn định cho trận cầu giao hữu mùa Hè tới sẽ rơi vào thời gian giữa cuộc tranh đua vòng cuối cùng này.


Tuy nhiên tin tức về trận đấu giao hữu giữa Hoa Kỳ và Thái Lan vẫn chưa được chính thức xác nhận.


Hiện tại những ngày diễn ra các trận cầu giao hữu quốc tế do FIFA ấn định là ngày 4 Tháng Sáu, ba ngày trước khi Hoa Kỳ đương đầu với Jamaica ở vòng loại World Cup và ngày 14 Tháng Tám.


Ngoài ra, Hoa Kỳ còn tổ chức giải Gold Cup sẽ diễn ra hầu hết trong Tháng Bảy, 2013. (TD)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT