Thursday, March 28, 2024

Hoa Kỳ sẽ thi đấu vòng loại Olympic tại Nashville

Bóng tròn:

 

 

– Tập trung 28 cầu thủ trẻ

 

Tổng hợp – Ðội tuyển trẻ U-23 Hoa Kỳ sẽ thi đấu vòng loại Thế Vận Hội London 2012 khu vực CONCACAF trên sân Nashville, Tennesse.

Ðại diện lựa chọn vòng hai cho Darlington Nagbe của Portland Timbers là huấn luyện viên đại học Caleb Porter và mẹ Somah Nagbe chụp cùng với ủy viên MLS Don Garber trong buổi chọn cầu thủ MLS (MLS SuperDraft) vào ngày 13 Tháng Giêng, 2011 tại Baltimore Convention Center, Baltimore, Maryland. (Hình: Ned Dishman/Getty Images)

Ban tổ chức vòng loại thế vận khu vực CONCACAF mới đây vừa cho công bố lịch trình thi đấu. Những đội thắng của hai trận bán kết, sẽ diễn ra tại Kansas City, Kansas, sẽ có vé chính thức đại diện cho khu vực này tham dự giải bóng tròn nam của Thế Vận Hội London 2012.

Ðội tuyển trẻ Hoa Kỳ sẽ gặp Cuba vào ngày 22 Tháng Ba, Canada ngày 24 Tháng Ba và El Salvador ngày 26 Tháng Ba ở vòng đầu tiên.

Trong khi đó các đội tuyển Mexico, Honduras, Panama và Trinidad and Tobago nằm trong bảng khác, sẽ thi đấu tại Carson, California.

Ðược biết môn bóng tròn của Thế Vận Hội chỉ dành cho các đội tuyển có cầu thủ dưới 23 tuổi trong đó có ba cầu thủ được đặc cách trên số tuổi này.

 

Hoa Kỳ tập trung 28 cầu thủ trẻ

 

Huấn luyện viên đội tuyển trẻ U-23 Hoa Kỳ, Caleb Porter đã công bố danh sách tập trung 28 cầu thủ chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại Thế Vận Hội London 2012 khu vực CONCACAF sẽ diễn ra vào Tháng Ba tới đây.

Tất cả 28 cầu thủ này sẽ tập trung tại Florida để tập dượt. Huấn luyện viên Porter tuyên bố: “Với sự tập trung này, chúng tôi hy vọng thúc đẩy các cầu thủ tích cực luyện tập, phát triển tài năng và từ đó chúng tôi tiếp tục đánh giá các cầu thủ này để chọn lựa ra thành phần chính thức cho các trận đấu tại Nashville.”

Kết quả cuộc rút thăm, Hoa Kỳ nằm trong bảng với Canada, Cuba và El Salvador. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 26 Tháng Ba, 2012 tại LP Fiel, Nashville.

Trong số 28 cầu thủ được gọi tập trung có 17 cầu thủ hiện đang thi đấu cho các đội bóng của giải vô địch bóng tròn Major League Soccer Hoa Kỳ.

Thủ môn Bill Hamid của DC United, hiện là thủ môn dự bị của tuyển Hoa Kỳ và cũng là thủ môn của đội tuyển U-23 Hoa Kỳ, bay người đón đỡ banh nhưng chỉ hoài công trong trận đấu giữa DC United và Columbus Crew diễn ra trên sân Crew Stadium, Columbus, Ohio ngày 2 Tháng Mười, 2011. (Hình: Jamie Sabau/Getty Images)

Sau đây là danh sách các cầu thủ:

Thủ môn: David Bingham (San Jose Earthquakes), Bill Hamid (D.C. United), Sean Johnson (Chicago Fire), Zac MacMath (Philadelphia Union).

Hậu vệ: Gale Agbossoumonde (Eintracht Frankfurt), Royal-Dominique Fennell (Stuttgarter Kickers), Sebastien Ibeagha (Duke), Kofi Sarkodie (Houston Dynamo), Zarek Valentin (Montreal Impact), Jorge Villafana (Chivas USA), Andrew Wenger (Duke), Sheanon Williams (Philadelphia Union).

Tiền vệ: Freddy Adu (Philadelphia Union), Bryan Arguez (Montreal Impact), Joe Corona (Club Tijuana), Danny Cruz (Houston Dynamo), Mikkel Diskerud (Stabaek), Dilly Duka (Columbus Crew), Jared Jeffrey (Mainz), Sebastian Lletget (West Ham United), Amobi Okugo (Philadelphia Union), Michael Stephens (LA Galaxy).

Tiền đạo: Will Bruin (Houston Dynamo), Teal Bunbury (Sporting KC), Jann George (Nrnberg), Joe Gyau (Hoffenheim), Jack McInerney (Philadelphia Union), Andrew Wooten (Kaiserslautern).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT