Friday, March 29, 2024

Khán giả Huế chê ‘live show’ Chế Linh

 


THỪA THIÊN-HUẾ (NV)“Mê” giọng hát của ca sĩ hải ngoại Chế Linh, khoảng 2,000 khán giả đã đến xem live show của ông diễn ra tại thành phố Huế đêm 5 tháng 10. Tuy nhiên, không ít khán giả đã bày tỏ sự bất bình, bằng cách la ó phản đối ban tổ chức “treo đầu dê, bán thịt chó.”

Theo báo Tuổi Trẻ, nhiều khán giả tố nhà tổ chức “không thực hiện chương trình trình diễn của live show Chế Linh đêm 5 tháng 10 đúng như nội dung quảng cáo.”









Live show của ca sĩ Chế Linh tại thành phố Huế bị chê sơ sài, không đúng nội dung quảng bá. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Bích chương và áp phích được phân phát trước đó để quảng bá live show của Chế Linh lần này nói có sự góp mặt của các ca sĩ hải ngoại như Hương Lan, Bằng Kiều, Minh Tuyết… Thế nhưng, các ca sĩ nêu trên không có mặt trong show diễn.

Một số khán giả còn nói rằng, thiết kế sân khấu quá sơ sài chứ không có “mô hình đĩa bay” như in trên áp phích quảng cáo. Ðã vậy, MC dẫn chương trình không đúng là người đã được giới thiệu trước đó. Hơn nữa, ca sĩ Chế Linh chỉ song ca với một ca sĩ đến từ Hà Nội, mà theo một số khán giả, trong phần trình diễn quá sơ sài.

Ðơn vị đứng ra tổ chức live show Chế Linh đêm 5 tháng 10 tại thành phố Huế nói trên là công ty tổ chức sự kiện CM Việt Nam, đặt trụ sở tại tỉnh Hải Dương. Công ty này không chỉ bị khán giả phản đối vì nội dung quảng bá lừa bịp nêu trên.

Sáng ngày 9 tháng 10, ông Nguyễn Văn Thắng, chánh thanh tra Sở Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế cho hay, đã quyết định phạt công ty này 5 triệu đồng, tương đương 250 đôla, vì đã “thực hiện không đúng nội dung chương trình đã ghi danh,” và để ca sĩ “hát một số bài không có trong danh sách cho phép.”

Cũng theo ông Thắng, lẽ ra công ty CM bị phạt đến 7.5 triệu đồng. Việc “giảm nhẹ” mức phạt, theo đại diện Sở Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Huế là nhờ “công ty này hợp tác tốt.”

Ðây là lần thứ hai ca sĩ hải ngoại Chế Linh trình diễn live show tại Việt Nam. Giữa tháng 11, năm 2011, ông đã được hãng phim Châu Á mời đến Sài Gòn và Hải Phòng trình diễn live show. Còn show diễn tại Hà Nội mấy ngày trước đó bị hủy bỏ vì công ty tổ chức treo biểu ngữ quảng cáo khi chưa được cấp phép. Công ty này còn bị Sở Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Hà Nội chỉ trích về nội dung trên biểu ngữ “không đúng giấy phép,” in hàng chữ “Live show ca sĩ Chế Linh – 30 năm tái ngộ” thay vì chỉ nên in rằng “Live show ca sĩ Chế Linh.” (PL)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT