Friday, March 29, 2024

Klinsmann công bố danh sách 21 tuyển thủ Hoa Kỳ

 


Giao hữu với tuyển Ý ngày 29 Tháng Hai


 


 


 


TỔNG HỢP – Huấn luyện viên Jurgen Klinsmann vừa công bố danh sách 21 cầu thủ trong thành phần đội tuyển Hoa Kỳ chuẩn bị cho trận cầu giao hữu với đội tuyển Ý, bốn lần vô địch World Cup vào ngày 29 Tháng Hai tới đây tại Genoa, Italy.









Ðội tuyển trẻ Hoa Kỳ trước trận đấu với Venezuela diễn ra trên sân Ðại Học Phoenix, Glendale, Arizona ngày 21 Tháng Giêng, 2012. (Hình: Christian Petersen/Getty Images)


Trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 2:45 PM giờ miền Ðông tức 11:30 trưa giờ California và được các đài UEPN2, ESPN3 và Galavision (nói tiếng Spanish) trực tiếp truyền hình.


Trận giao hữu này là nằm trong ngày đầu tiên lịch trình thi đấu dành cho các đội tuyển quốc gia của FIFA trong năm 2012 cho nên thuận lợi cho Klinsmann có thể tuyển chọn tất cả các cầu thủ. Kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Hoa Kỳ trong Tháng Bảy, 2011, Klinsmann đã cho 41 cầu thủ có ít nhất một lần ra sân trong chín trận đấu giao hữu của tuyển Hoa Kỳ.


Klinsmann cho biết: “Chúng tôi muốn tất cả các cầu thủ thi đấu ở Châu Âu trở lại trong thành phần đội tuyển và chọn ra những cầu thủ hay nhất từ trận đấu với Slovenia trước đây.”


Có tất cả 13 cầu thủ trở lại đội tuyển từ đội hình thi đấu thắng Slovenia 3-2 ở Ljubljana vào Tháng Mười Một năm rồi, bao gồm cả ba cầu thủ từng ghi bàn thắng là Edson Buddle, Clint Dempsey và Jozy Altidore. Sau trận đấu này, tuyển Hoa Kỳ với thành phần “B” lần lượt đá bại Venezuela và Panama.


Klinsmann cho biết thêm: “Tôi rất phấn khích khi quy tụ các cầu thủ lại với nhau và đương đầu với đội tuyển bốn lần vô địch thế giới là tuyển Ý ngay trên đất của họ. Tôi nghĩ chúng tôi quy tụ lực lượng mạnh nhất để đương đầu trong trận này.”


Thành phần hiện tại bao gồm những cầu thủ nhiều kinh nghiệm trận mạc quốc tế và các cầu thủ U-23, sẽ thi đấu vòng loại Olympic khu vực CONCACAF vào cuối Tháng Ba này. Altidore và Terrence Boyd là trong số những cầu thủ trẻ tuổi nhất được mong đợi có mặt trong thành phần tuyển Olympic Hoa Kỳ.


Với các cầu thủ trẻ này, Klinsmann nói: “Chúng tôi muốn họ có trận đấu chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào cuộc tranh tài vòng loại Olympic trong Tháng Ba. Các cầu thủ chúng tôi đều sẵn sàng cho một trận đấu thật sự.”


Ðiều ngạc nhiên lớn nhất là cầu thủ tiền đạo Boyd, hiện thi đấu cho đội Borussia Dortmund hiện nằm trong danh sách tuyển U-23, lần đầu tiên ra sân trong trận đấu sắp tới. Ngoài ra còn có Jose Torres, trở lại đội tuyển sau khi hồi phục từ chấn thương bàn chân mà anh bị trong Tháng Chín vừa qua.


Trận đấu với tuyển Ý cũng là trận đặc biệt với tiền vệ Michael Bradley, là tiền vệ Hoa Kỳ duy nhất thi đấu cho đội bóng câu lạc bộ Chievo giải Serie A của Ý. Anh đã có mặt liên tục trong 22 trận đấu của Chievo.


Tuyển Hoa Kỳ sau trận gặp Ý sẽ có vài trận giao hữu nữa trước khi bước vào cuộc tranh vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF vào Tháng Sáu tới đây. Ngày 26 Tháng Năm, Hoa Kỳ sẽ gặp Scotland trên sân EverBank Field, sau đó lần lượt gặp Brazil ngày 30 Tháng Năm tại Landover, Maryland. Ðến 3 Tháng Sáu, Hoa Kỳ giao hữu với Canada trên sân BMO Field tại Toronto, Canada trước khi đối đầu trận tranh vòng loại World Cup 2014 đầu tiên với đội tuyển Antigua & Barbuada vào ngày 8 Tháng Sáu trên sân Raymond James, Florida.


Thành phần tuyển Hoa Kỳ:


Thủ môn: Brad Guzan (Aston Villa), Tim Howard (Everton), Nick Rimando (Real Salt Lake)


Hậu vệ: Carlos Bocanegra (Rangers), Geoff Cameron (Houston Dynamo), Timmy Chandler (Nurnberg), Steve Cherundolo (Hannover 96), Clarence Goodson (Brondby), Michael Parkhurst (FC Nordsjaelland), Jonathan Spector (Birmingham City).


Tiền vệ: Michael Bradley (Chievo Verona), Maurice Edu (Rangers), Fabian Johnson (Hoffenheim), Jermaine Jones (Schalke 04), Jose Torres (Pachuca), Danny Williams (Hoffenheim).


Tiền đạo: Jozy Altidore (AZ Alkmaar), Terrence Boyd (Borussia Dortmund), Edson Buddle (LA Galaxy), Clint Dempsey (Fulham), Landon Donovan (LA Galaxy). (TD)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT