Thursday, March 28, 2024

Lindsey Vonn vào nhà thương vì đau ruột


Nữ vận động viên trượt tuyết Hoa Kỳ


 


HOA KỲ – Nữ vận động viên trượt tuyết huy chương vàng thế vận hội, Lindsey Vonn, đã được đưa vào bệnh viên ở Vail, Colorado với triệu chứng mà theo phát ngôn viên của nữ vận động viên này cho biết là đau ruột nghiêm trọng.









Lindsey Vonn của Hoa Kỳ thi trượt tuyết giải the Aud FIS Ski World Cup Women’s Giant Slalom, Solden, Austria ngày 27 tháng 10, 2012. (Hình: Alain Grosclaude/Agence Zoom/Getty Images)


Vonn đã không luyện tập ở Soelden, Austria kể từ 27 Tháng Mười, 2012. Nhân viên huấn luyện kỹ thuật của cô, Heinz Haemmerle, cho hãng thông tấn Associated Press biết là Vonn thường bị đau âm ỉ kéo dài và vài lần phải vào bệnh viện, nhưng lần này là lần đầu tiên mà cô phải nằm lại qua đêm.


Nhiều nguồn tin khác nhau cho hãng AP biết là Lindsey Vonn đã không bị gẫy xương hay bị thương vì trượt tuyết.


Ông Rainer Salzgeber, giám đốc đội đua trượt tuyết cho Head, công ty bảo trợ cho Vonn, cho AP biết tin này quả là điều không tốt chút nào.










Lindsey Vonn, nữ vận động viên trượt tuyết Hoa Kỳ. (Hình: Getty Images)


Lần này là lần mới nhất trong số những lần mà Vonn bị chấn thương trong sự nghiệp trượt tuyết của mình. Nữ vận động viên này từng bị chấn thương do va chạm ở mức nhẹ trong cuộc tranh tài giải trượt tuyết vô địch thế giới 2011, rồi một lần bị thương tại Thế Vận Hội Vancouver 2010, một lần ở ngón tay do mảnh chai champagne gây ra tại cuộc tranh giải vô địch trượt tuyết thế giới 2009, bị thương đầu gối vào năm 2007 và vài lần bị thương khác trong cuộc tranh tài Thế Vận Hội 2006 ở Turin.


Dù bị thương như thế nhưng Lindsey Vonn cũng đem về cho Hoa Kỳ hai huy chương vàng thế vận hội và bốn danh hiệu vô địch trượt tuyết thế giới (World Cup Championships). (TD)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT