Saturday, April 20, 2024

Lionel Messi đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc trong năm của FIFA

 


– Huấn luyện viên Josep Guardiola cũng lần thứ ba đoạt giải


 


Tổng hợp – Ðược đánh giá là một trong những cầu thủ siêu sao trên thế giới ở tuổi 24, tiền đạo người Argentina, Lionel Messi, ngày Thứ Hai vừa qua, trở thành cầu thủ đầu tiên đoạt giải thưởng “Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Trong Năm” của Liên Ðoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA ba lần liên tiếp.










Tiền đạo Barcelona, Lionel Messi (trái) cùng với nữ danh ca người Colombia Shakira (phải) sau khi Messi nhận giải thưởng “Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Trong Năm” của FIFA (FIFA Ballon d’Or) lần thứ ba liên tiếp tại Kongresshaus, Zurich, ngày 9 tháng 1, 2012. (Hình: Franck Fife/AFP/Getty Images)


Tiền đạo của đội tuyển Argentina lẫn đội bóng câu lạc bộ Tây Ban Nha Barcelona, đã nhận giải thưởng FIFA Ballon d’Or cho năm 2011, vượt qua đối thủ đồng đội mình là Xavi Hernandez và Cristiano Ronaldo của Real Madrid.


Messi tuyên bố sau khi nhận “trophy” từ cựu danh thủ Brazil Ronaldo: “Thật là vinh dự lớn lao.”


Từ trước đến nay, chỉ có hai cầu thủ khác đoạt ba lần giải thưởng này nhưng không liên tục là Ronaldo (1996-97, 2002) và Zinedine Zidane (1998, 2000, 2003).


Với đêm thống trị của Barcelona, huấn luyện viên Josep “Pep” Guardiola được vinh danh là huấn luyện viên hay nhất trong năm. Ông được chọn trước hai đối thủ khác là huấn luyện viên Jose Mourinho của Real Madrid và huấn luyện viên Alex Ferguson của Manchester United.


Về phía nữ, Homare Sawa của tuyển nữ Nhật Bản đã chấm dứt thời đại lên ngôi kéo dài năm năm của nữ tiền đạo Brazil Marta với danh hiệu nữ cầu thủ xuất sắc nhất của năm 2011. Nữ cầu thủ Hoa Kỳ Abby Wambach cũng lọt vào danh sách chung kết với Homare Sawa. Sawa đã đưa đội tuyển nữ Nhật đoạt chức Vô Ðịch Bóng Tròn Nữ Thế Giới 2011 cộng thêm với giải thưởng của FIFA về nữ cầu thủ xuất sắc nhất và ghi nhiều bàn thắng nhất.


Lion Messi đã ghi tất cả 55 bàn thắng trong năm 2011 cho Barcelona, đội từng đoạt giải vô địch Champions League lần thứ ba trong vòng sáu năm. Riêng trong năm 2011 Barcelona đoạt tất cả năm chiếc cúp vô địch. Siêu sao này cũng có bốn lần tung lưới đối phương khi thi đấu cho màu áo tuyển Argentina.


Messi nhận được 48% số phiếu bầu từ các thủ quân và huấn luyện đội tuyển quốc gia trên thế giới cộng thêm phiếu bầu của các phóng viên thể thao được chọn lọc.


Cristiano Ronaldo thứ nhì với 22% phiếu bầu và Xavi được 9% thứ ba trong ba năm liên tiếp.










Huấn luyện viên đội FC Barcelona, Josep Guardiola với giải thưởng “Huấn luyện viên xuất sắc nhất trong năm” lần thứ ba trong buổi lễ trao giải diễn ra tại Kongresshaus, Zurich ngày 9 tháng 1 năm 2012. (Hình: Franck Fife/AFP/Getty Images)


Messi tuyên bố: “Ðây là giải thưởng rất đặc biệt bởi vì tôi muốn chia sẻ vinh dự này với bạn bè và đồng đội của tôi là Xavi. Anh ấy mong muốn có được điều này.”


Cựu danh thủ Michel Platini, chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Âu, cho biết: “Messi luôn luôn là nhân vật xuất sắc dù có hay không có chiếc cúp vô địch World Cup – nhưng với World Cup là một điều đặc biệt và tôi nghĩ World Cup sẽ ở mãi trong trí nhớ mọi người.”


Ðược biết trước khi nhận được giải thưởng, thời gian trước đây, Lionel Messi từng hai lần đứng nhì sau Kaka và Cristiano Ronaldo.


Tán dương đồng đội mình, Xavi cho biết: “Messi là một trong những cầu thủ hay nhất trong lịch sử bóng tròn. Anh ta vẫn còn trẻ và theo tôi rất có thể sẽ phá vỡ tất cả kỷ lục từ trước đến nay về giải thưởng trong môn thể thao này.”


Huấn luyện viên tuyển Hoa Kỳ Jurgen Klinsmann bầu cho Messi đầu tiên, kế đến là Ronaldo và Diego Forlan. Thủ quân tuyển Hoa Kỳ Carlos Boacanegra bầu cho Messi trước hết, theo sau là Xavi và Ronaldo. Paul Kenned, đại diện cho giới truyền thông Hoa Kỳ về bóng tròn, đã bầu Messi rồi mới đến Ronaldo và Xavi.


Và cuối cùng đội hình tiêu biểu nhất trên thế giới được chọn từ các cầu thủ của ba đội Barcelona, Real Madrid và Manchester United như sau:


Thủ môn: Iker Casillas.


Hậu vệ: Dani Alves, Gerard Pique, Sergio Ramos, Nemanja Vidic.


Tiền vệ: Xavi, Andres Iniesta, Xabi Alonso.


Tiền đạo: Messi, Ronaldo, Wayne Rooney. (T.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT