Thursday, March 28, 2024

Los Angeles Galaxy gặp Houston Dynamo trận chung kết

 Houston hơn DC United 4-2, Galaxy loại Seattle Sounders 4-2


 


TỔNG HỢP – Ngày Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012 vừa qua đã diễn ra hai trận đấu chung kết lượt về của hai bảng miền Tây và miền Ðông giữa DC United gặp Houston Dynamo và Los Angeles Galaxy so tài với Seattle Sounders.









Ðội bóng Houston Dynamo với chiếc cúp vô địch bảng miền Ðông giải MLS 2012 trên sân RFK Stadium, Washington DC ngày 18 tháng 11, 2012 sau khi thắng D.C. United với tổng tỷ số 4-2 qua hai trận đấu lượt đi và về. (Hình: Patrick McDermott/Getty Images)


Sau trận lượt đi chung kết bảng miền Ðông, để thua Houston Dynamo 1-3, nhiều người dự đoán trừ phi có bất ngờ xảy ra, thật khó lòng cho DC United loại được Houston ở trận lượt về để dự tranh chung kết giải MLS 2012 dù thi đấu trên sân nhà.


Quả thật như vậy, sức người có hạn, dù thi đấu trên sân nhà với hơn 20 ngàn khán giả nhiệt tình ủng hộ nhưng DC United vẫn không sao tiếp tục tạo thành tích ngoạn mục của mình trước đây khi loại bỏ New York Red Bulls ở bán kết bảng. Chỉ cầm chân được đội khách Houston 1-1 trong suốt 90 phút thi đấu đưa đến kết quả cuối cùng là thua Houston tổng tỷ số 2-4 qua hai trận đấu (trận lượt đi thua 3-1), DC Unided đành chấp nhận nhường quyền vào tranh chung kết cho Houston Dynamo.


Houston mở tỷ số trước ở phút 34 khi Brad Davis chuyền đường cho đồng đội là Garcia trong vùng cấm địa DC United và cầu thủ Houston này tung ngay cú dứt điểm đưa banh qua khỏi tay thủ môn Bill Hamid vào lưới.


Mãi đến phút 83, cựu tiền đạo đội tuyển Montenegro, Boskovic, có banh trong vị trí gần sát khung thành và không bỏ lỡ cơ hội tung lưới thủ môn Tally Hall của Houston, quân bình tỷ số 1-1.


Dù có nhiều cố gắng để mong lật ngược thế cờ nhưng thời gian có hạn, các cầu thủ DC United không thể làm gì khác hơn đành chấp nhận dừng bước cuộc chơi.


Ðây là trận thứ 18 liên tiếp mà DC United bất bại trên sân nhà và cũng là lần đầu tiên có mặt ở trận tranh chung kết bảng miền Ðông kể từ khi đội này đoạt danh hiệu vô địch MLS lần thứ tư năm 2004.


Còn Houston Dynamo, lần này là lần thứ tư vào tranh chung kết giải MLS.


Trước đó, Houston từng đoạt chức vô địch MLS năm 2006 và 2007 khi đối đầu với New England Revolution ở trận so tài cuối cùng, còn mùa rồi bị thua trước Los Angeles Galaxy 1-0.


Trong khi đó cũng vào ngày Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012 vào lúc 6 giờ chiều trên sân CenturyLink Field, Seattle, diễn ra trận lượt về chung kết bảng miền Tây giữa Los Angeles Galaxy và Seattle Sounders trước sự chứng kiến của 44,575 khán giả, đa số hết lòng cổ võ cho đội nhà.


Dù thua đậm 0-3 ở trận lượt đi trên sân Home Depot Center, Los Angeles ngày 11 tháng 11, 2012 trước đó, nhưng lần này, đội bóng đến từ miền Nam California đã không chơi sắc bén như trận lượt đi khi thiếu vắng tiền vệ tấn công Landon Donovan, dù trên sân vẫn có mặt hai siêu sao còn lại là David Beckham và Robbie Keane.


Các cổ động viên của Seattle Sounders nhiều hy vọng đội nhà sẽ tạo nên bất ngờ khi tiền đạo Johnson của đội nhà ghi bàn thắng đầu tiên ở phút 12 và sau đó là cú đánh đầu tuyệt vời của Scott từ quả banh giao bổng vào của Tiffert ở phút 58 đưa đội nhà dẫn trước 2-0.


Vào thời điểm này, Los Angeles chỉ còn dẫn trước 1 bàn với tổng tỷ số là 3-2. Chỉ cần thêm một bàn thắng nữa, là Sounders ít nhất buộc Los Angeles phải đấu thêm hai hiệp phụ để giải quyết đội nào sẽ gặp Houston vào ngày 1 tháng 12 tới đây.


Nhưng các cầu thủ Seattle đã không tận dụng được tình thế đang lên như thế này, trái lại bất ngờ ở phút 68, trong lần tấn công, tiền đạo Robbie Keane, có banh gần sát lằn vôi cuối sân trong vùng cấm địa, trả banh vào giữa nhưng banh lại trúng tay hậu vệ Adam Johansson. Không chần chờ, trọng tài Mark Geiger thổi còi cho Los Angeles hưởng quả phạt đền và Robbie Keane đá thành công quả phạt đền này, thu ngắn tỷ số trận đấu này còn 1-2, gia tăng khoảng cách biệt tổng tỷ số lên 2 bàn, chấm dứt hy vọng tranh chung kết MLS của Seattle.









Toàn thể đội bóng Los Angeles Galaxy với chiếc cúp vô địch bảng miền Tây giải MLS 2012 tại sân CenturyLink Field, Seattle, Washington ngày 18 tháng 11, 2012 sau khi thắng Seattle Sounders với tổng tỷ số 4-2 qua hai trận đấu lượt đi và về. (Hình: Otto Greule Jr/Getty Images)


Trọng tài Mark Geiger, sau đó cho biết, ông quyết định thổi phạt đền vì Johansson đã giơ tay rộng ra ngoài thân thể và khiến cho cầu thủ này chiếm khoảng không gian rộng hơn trong thế truy cản banh.


Thắng với tổng tỷ số 4-2 qua hai trận, Los Angeles Galaxy sẽ gặp lại đội Houston Dynamo trong trận chung kết MLS 2012 trên sân Home Depot Center vào ngày 1 tháng 12 tới đây vào lúc 1 giờ 30 trưa giờ California.


Nhắc lại mùa rồi, trong trận chung kết MLS 2011, cũng trên sân Home Depot Center, Los Angeles Galaxy đoạt cúp vô địch sau khi đá bại Houston 1-0. (TD)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT