Tuesday, April 16, 2024

“Macho” Camacho qua đời sau khi bị bắn ở Puerto Rico


Cựu vô địch quyền anh thế giới hạng nhẹ


 


Tổng hợp – Cựu vô địch quyền anh thế giới Hector “Macho” Camacho, 50 tuổi, đã qua đời vào ngày hôm qua, Thứ Bảy, bốn ngày sau khi cựu võ sĩ này bị bắn vào mặt khi đang ngồi trong xe hơi ở khu ngoại ô thành phố Puerto Rico.









Võ sĩ Hector “Macho” Camacho với các kiều nữ tại buổi lễ Premio Lo Nuestro a La Musica Latina tại American Airlines Arena, Miami, Florida ngày 16 Tháng Hai, 2012. (Hình: John Parra/Getty Images)


Ban đầu, vào ngày Thứ Ba, dù các bác sĩ cho biết tay đấm này có thể sống sót tuy thương tích trầm trọng nhưng tình trạng trở nên tồi tệ hơn qua ngày Thứ Tư. Ðến ngày Thứ Năm, cũng theo lời bác sĩ, bộ não của “Macho” đã bị chết chỉ còn sống thoi thóp nhờ ống trợ thở oxy. Vào sáng Thứ Bảy, Camacho thật sự trút hơi thở cuối cùng sau khi rút ống trợ thở ra với sự đồng ý của gia đình.


Cảnh sát cho biết một người đàn ông khác cũng ngồi trong xe, cũng bị trúng đạn chết ngay tại chỗ khi ít nhất một tay súng từ một chiếc xe khác trong thành phố Bayamon.


Ban đầu, Bác Sĩ Ernesto Torres, giám đốc trung tâm Centro Medico trauma center tại San Juan, cho các phóng viên báo chí biết, Camacho được chở đến bệnh viện Centro Medico, tuy vết thương nghiêm trọng nhưng tạm thời ổn định.


Viên đạn trúng vào hàm mặt, xuyên vào óc đến tận vai phải. Theo bác sĩ, tay đấm này từng có liên hệ đến nhiều vụ mua bán và sử dụng ma túy cũng như rượu trong sự nghiệp võ sĩ của mình.


Theo cảnh sát, chưa có ai bị bắt trong vụ nổ súng nói trên.


Theo lời Bác Sĩ Ernesto Torres, bệnh viện đã hoàn tất tất cả các thử nghiệm y tế cho Camacho. Ông nói: “Chúng tôi làm tất cả mọi điều mà chúng tôi có thể làm được. Chúng tôi phải cho dân chúng ở Puerto Rico và toàn thể thế giới biết là Macho Camacho đã chết, bộ não của Macho không còn hoạt động nữa.”


Cảnh sát cũng cho biết thêm là đã tìm thấy 9 gói bạch phiến nhỏ trong túi áo người bạn của Macho bị bắn chết và gói thứ 10 được mở ra để ở trong xe.


Người bạn của Macho, được xác định danh tánh tên là Adrian Mojica Moreno, 49 tuổi.


Lần sau cùng mà “Macho” thượng đài đấu với vô địch quyền anh hạng bán trung lúc bấy giờ là Oscar De La Hoya trong năm 1997, nhưng bị thất bại vì thua điểm kỹ thuật.


Ðại diện của “Macho”, Steve Tannenbaum cho biết, “Macho” Camacho, cách đây hai năm dự định có trận so tài quyền anh ở Ðan Mạch (Denmark) nhưng đối thủ của anh đã rút lui khỏi trận đấu này và có thể sẽ gặp nhau trong năm 2013.


Camacho sinh ra tại Bayamon, một trong những thành phố lập nên vùng đô thị San Juan. Võ sĩ này từng đoạt vô địch quyền anh siêu hạng nhẹ (super lightweight), hạng nhẹ (lightweight) và hạng junior bán trung (junior welterweight) trong thập niên 1980.


Camacho cũng từng so găng với các đấu thủ sừng sỏ khác như Felix Trinidad, Julio Cesar Chavez và Sugar Tay Leonard. Camacho đã đánh gục Leonard trong năm 1997, kết thúc sự trở lại của cựu võ sĩ từng đoạt danh hiệu vô địch này.









Hector Camacho Jr trong trận đấu tranh vô địch giải NABF Super Welterweight với Andrey Tsurkan, tại Boardwalk Hall, Atlantic City, New Jersey, ngày 10 Tháng Sáu, 2006. (Hình: Al Bello/Getty Images)


Có tiếng tăm trên võ đài nhưng Camacho cũng dính líu nhiều đến ma túy, rượu, và những vấn nạn khác. Võ sĩ này từng bị ở tù bảy năm trong năm 2007 về tội trộm cướp tại một tiệm bán computer ở Mississippi. Trước đó, trong khi bắt giữ về tội trộm vào Tháng Giêng, 2005, cảnh sát cũng tìm thấy trong người của Macho có một số lượng ma túy và các viên ecstasy. Quan tòa tuyên án Camacho một năm tù treo, nhưng sau đó võ sĩ này bị tống giam hai tuần vì vi phạm án treo này.


Vợ của Macho đã hai lần tố cáo bị bạo hành và xin ly dị vài năm sau đó. (T.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT