Thursday, March 28, 2024

Nghệ sĩ Trung Tâm Asia và sinh hoạt Xuân Nhâm Thìn



Nam Lộc


 


Chỉ còn vài tuần lễ nữa thì nhân loại sẽ cùng nhau hân hoan đón chào năm mới Nhâm Thìn. Ðây cũng là cái Tết viễn xứ lần thứ 36 của cộng đồng người Việt tại hải ngoại.










MC Thùy Dương và MC Nam Lộc của Trung Tâm Asia. (Hình: Huy Khiêm)


Dù 36 năm tha hương, nhưng chúng ta đã được hưởng bốn cái Tết năm rồng kể từ Xuân Bính Thìn đầu tiên năm 1976. Có lẽ nhờ vậy mà cộng đồng người Việt tại hải ngoại đã mau chóng hội nhập vào cuộc sống mới và thành công trên mọi lãnh vực, từ kinh tế, văn hóa, đến khoa học, chính trị và đặc biệt là những đóng góp quan trọng của người Việt vào các hoạt động dòng chính qua nhiều vai trò lãnh đạo khác nhau từ lập pháp, tư pháp cho đến hành pháp ở khắp nơi trên thế giới.


Nhưng quan trọng hơn cả là sự trưởng thành của giới trẻ tại hải ngoại qua sự dìu dắt và hướng dẫn của thế hệ đi trước. Với những sinh hoạt cộng đồng gần đây, người ta đã nhìn thấy sự tháo vát, nghiêm chỉnh cộng với óc khai phá của chính các bạn trẻ, những người sinh ra và lớn lên ở hải ngoại. Họ là thành phần nòng cốt trong ban tổ chức của các hội chợ Tết hàng năm để tiếp tục phô trương truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam đến với những người bản xứ.


Ðồng thời, họ tham gia tích cực vào các buổi đại nhạc hội gây quỹ đầy ý nghĩa như: Xây Dựng Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Cứu Trợ Thương Phế Binh VNCH, hoặc nhiều tổ chức thiện nguyện giúp đỡ người bất hạnh ở khắp mọi nơi.


Tuy nhiên, năm nay, với các diễn biến sôi động đang xẩy ra tại quốc nội, mà điển hình là những cuộc biểu tình tự phát của đồng bào trong nước để chống lại việc Trung Cộng xâm chiếm các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng hải phận của đất nước Việt Nam, người Việt ở hải ngoại không thể làm ngơ trước những biến cố này. Vì thế, bằng nhiều hình thức, họ đã lên tiếng phản đối mãnh liệt, đồng thời báo động cho thế giới biết hành vi xâm lược của kẻ thù truyền kiếp ngàn đời của chúng ta từ phương Bắc.


Trong vai trò khiêm tốn của những người nghệ sĩ, Trung Tâm Asia và toàn thể ca nhạc sĩ cộng tác đã cùng nhau thực hiện một DVD mang chủ đề “Hùng Ca Sử Việt” để nói lên lòng yêu nước cùng sự quyết tâm bảo vệ giang sơn truyền thống của dân tộc Việt Nam từ ngàn năm qua, đặc biệt là tinh thần dân chủ thể hiện qua Hội Nghị Diên Hồng.


Xin nhớ rằng người Việt chúng ta là con rồng, cháu tiên, qua bao thế kỷ thăng trầm vẫn dương oai bền vững trong cõi Ðông Nam Á.


Trong niềm tự hào đó, anh chị em nghệ sĩ của Trung Tâm Asia cho biết họ đã rất hãnh diện được tham dự vào các chương trình nhạc hội mừng Xuân Nhâm Thìn theo lịch trình diễn sau đây:


-Thứ Bảy, 21 Tháng Giêng, tức 28 Tết: Hội Chợ Tết Cộng Ðồng tại Toronto, Canada.


-Sáng Chủ Nhật, 22 Tháng Giêng, tức 29 Tết: Hội Xuân Nhâm Thìn Fairgrounds, San Jose, California.


-Tối Chủ Nhật, 22 Tháng Giêng, tức đêm 29 Tết: Ðại Nhạc Hội Ðón Giao Thừa tại chùa Ðiều Ngự, Westminster, California (xin lưu ý, năm nay lịch Ta không có ngày 30 Tết)!


Và liên tục những tuần lễ sau đó tại các hội chợ Tết Garden Grove, San Diego và Los Angeles, v.v.


Trung Tâm Asia cùng toàn thể anh chị em nghệ sĩ kính chúc quý vị đồng hương ở trong nước cũng như tại hải ngoại một năm mới an khang, thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT